Điều tra vụ hỗn chiến bằng súng, dao rựa

03/04/2018 08:35 GMT+7

Ngày 2.4, thượng tá Nguyễn Văn Khởi, Phó trưởng công an H.Nhơn Trạch (Đồng Nai) cho biết cơ quan này đang làm rõ vụ hỗn chiến bằng súng, dao rựa xảy giữa 2 nhóm thanh niên trên địa bàn.

* Truy bắt 3 đối tượng nổ súng bắn người
* Điều tra các vụ nổ súng chết người ở Gia Lai
Theo điều tra, chiều 1.4, nhóm người do Ngọc cầm đầu đến Công ty dịch vụ bảo vệ Đ.A (đóng tại xã Long Thọ, H.Nhơn Trạch) giải quyết mâu thuẫn. Tại đây, nhóm của Ngọc và các nhân viên bảo vệ lao vào hỗn chiến. Nhóm của Ngọc dùng dao rựa tấn công, nhóm bảo vệ thì dùng súng bắn trả. Hậu quả một nhân viên bảo vệ bị thương. Vụ hỗn chiến được quay clip đưa lên mạng xã hội gây xôn xao dư luận.
Theo thượng tá Khởi, bước đầu cơ quan công an đã mời một số đối tượng tham gia vụ hỗn chiến lên xác minh, riêng nhân viên bảo vệ bị thương đang điều trị tại bệnh viện nên chưa lấy lời khai. Súng các nhân viên bảo vệ dùng là súng bắn đạn cao su.
* Chiều 2.4, Công an TP.Hải Phòng công bố danh tính các đối tượng đang bị truy bắt khẩn cấp để làm rõ vụ nổ súng bắn người trưa 29.3. Cả ba đối tượng đều ở Q.Ngô Quyền (TP.Hải Phòng) là Hoàng Ngọc Vân (26 tuổi, ngụ 3/81 Đà Nẵng, P.Lạc Viên), Vũ Tuấn Long (25 tuổi, ngụ 80/25 Lê Lợi, P.Máy Tơ) và Hoàng Anh Mỹ (25 tuổi, ngụ 5/36 Phố Cấm, P.Gia Viên). Trước đó, vào 13 giờ 15 ngày 29.3, Công an Q.Ngô Quyền nhận tin báo của ông Nguyễn May Minh (45 tuổi, ngụ 111/30/313 Đà Nẵng, P.Cầu Tre, Q.Ngô Quyền) về việc lúc 12 giờ 30 cùng ngày có 7 đối tượng đến nhà tìm con ông là Lê Xuân Tùng (26 tuổi) rồi xảy ra xô xát. Bà Trần Thị Thu Hà (45 tuổi, vợ ông Minh) can ngăn thì bị một người trong nhóm trên bắn bị thương. Theo hồ sơ bệnh án, bà Hà bị đạn xuyên vỡ bắp chân, đứt bó dây chằng chùm, mẻ xương đùi, xước động mạch chủ, hiện chân tê liệt, phù nề, mất cảm giác. Nạn nhân đang được điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp.
* Công an tỉnh Gia Lai ngày 2.4 cho biết đang điều tra vụ án mạng xảy ra khoảng 13 giờ ngày 1.4 trên địa bàn TP.Pleiku. Nạn nhân là chị B.T.T.H (18 tuổi, ngụ TX.An Khê, Gia Lai) khi đang ở phòng trọ cùng bạn trai là N.N.L (20 tuổi, ngụ H.Đăk Đoa, Gia Lai) thì có tiếng súng nổ. Nhiều người cùng dãy trọ chạy đến thấy H. nằm gục trên vũng máu, mặt có vết thương. L. và một số người đưa nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu nhưng H. đã tử vong. L. sau đó rời khỏi nơi cư trú. Hiện trường thu được một khẩu súng ngắn.
Trước đó, khoảng 20 giờ ngày 31.3, trong lúc nghịch khẩu súng Klipdu để trong phòng làm việc của Giám đốc Công ty cao su 289 thuộc xã Ia Phang, H.Chư Pưh (Gia Lai), Dụng Văn Hảo (29 tuổi, ngụ xã Ia Dreng, H.Chư Pưh) vô ý bóp cò bắn trúng ngực anh Rmah Hiơt (38 tuổi, ngụ cùng huyện) khiến anh Hiơt chết tại chỗ. Hảo đã tới cơ quan công an đầu thú.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.