Điều tra vụ giang hồ ngang nhiên chém người ngay trước cổng nhà nạn nhân

11/05/2018 18:49 GMT+7

Vừa dắt con ra khỏi cổng nhà, anh Đạt bị nhóm 4 người bịt mặt xông đến dùng mã tấu chém thẳng vào người.

Ngày 11.5, Công an Q.12 cho biết đang phối hợp với Công an TP.HCM lấy lời khai, khám nghiệm hiện trường, điều tra, truy bắt nhóm giang hồ liên quan đến vụ anh N.T.Đ (45 tuổi, ngụ P.Tân Chánh Hiệp, Q.12) bị chém vào sáng cùng ngày.
Theo trình báo của anh Đ., khoảng 7 giờ ngày 11.5, anh mở cổng nhà, bế con ra ô tô (đang đậu trước cổng) để chuẩn bị chở con đi học. Lúc này, có 2 người lạ mặt dựng xe máy bên cạnh ô tô, bên kia đường còn có 2 người khác. 4 người này đều đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang kín mặt.
Anh Đ. vừa hỏi 2 người đứng cạnh ô tô "có việc gì?" thì một trong 2 người lạ mặt mở cốp xe máy, bất ngờ rút ra cây mã tấu, chém anh Đ. một nhát vào lưng.
Anh Đ. bỏ chạy vào nhà. Người này đuổi theo chém thêm một nhát nữa vào lưng anh Đ. Cả nhóm 4 người lạ mặt sau đó bỏ đi. Anh Đ. được người thân đưa đi bệnh viện cấp cứu
Theo anh Đ., anh không có mâu thuẫn hay mượn tiền ai. “Nhiều khả năng giang hồ chém tôi để dằn mặt, bắt mẹ tôi trả tiền lãi mà mẹ tôi vay một người ở Q.8” anh Đ. nói.
Vụ việc đang được điều tra, làm rõ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.