Điều tra vụ công an nổ súng, đạn xuyên qua bụng người dân

12/10/2019 07:06 GMT+7

Ông Trần Văn Trước, Chủ tịch UBND H.Tân Thạnh (Long An), cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đang điều tra nguyên nhân vụ nổ súng làm một người bị thương.

Ngày 11.10, ông Trần Văn Trước, Chủ tịch UBND H.Tân Thạnh (Long An), cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đang điều tra nguyên nhân vụ nổ súng làm một người bị thương. Hiện sức khỏe nạn nhân đã hồi phục, nhưng phải điều trị dài hạn do vết đạn xuyên qua vùng bụng đi vào đốt xương cột sống.
Khoảng 16 giờ 20 ngày 4.10, tổ tuần tra Công an xã Nhơn Hòa Lập (H.Tân Thạnh) làm nhiệm vụ trên tuyến kênh Thanh Niên, do thiếu tá Đặng Văn Em, Trưởng công an xã Nhơn Hòa Lập, chỉ huy cùng 2 công an viên tham gia. Khi đến địa bàn tiếp giáp xã Bắc Hòa, H.Tân Thạnh phát hiện anh Trần Văn Công (34 tuổi) và Nông Văn Toàn (24 tuổi, cùng ngụ xã Bắc Hòa) dùng xung điện chích cá ven bờ kênh nên tổ tuần tra cho xuồng máy tiếp cận để bắt giữ, xử lý.
Sau đó, thiếu tá Em bắn chỉ thiên cảnh cáo yêu cầu người chích cá dừng lại. Tuy nhiên, xuồng của anh Công vẫn chạy. Đến khi tiếp cận được xuồng anh Công, thiếu tá Em ôm anh Công lại, sau đó có tiếng súng nổ. Đang ngồi phía sau, anh Công bị trúng đạn, ngã xuống nước bất tỉnh. Thấy vậy, anh Toàn tắt máy xuồng và nhảy xuống đưa anh Công lên xuồng.
Khi thấy vùng bụng anh Công bị một lỗ thủng rộng trổ ra phía sau, anh Toàn cùng người thân đưa nạn nhân đi cấp cứu. Do vết thương quá nặng, Bệnh viện đa khoa tỉnh Long An chuyển nạn nhân lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) cấp cứu, sau đó đưa sang Bệnh viện 7A điều trị.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.