Điều tra vụ chủ nhà trọ dâm ô 7 bé gái

11/09/2014 00:52 GMT+7

Ngày 10.9, trung tá Phan Chánh Cừ, Phó trưởng Công an TP.Rạch Giá (Kiên Giang), cho biết cơ quan điều tra Công an TP.Rạch Giá đang điều tra làm rõ vụ nhiều người dân đồng loạt gửi đơn tố cáo một người có hành vi dâm ô với 7 bé gái từ 5 - 9 tuổi.

Người bị tố cáo là ông L.H.H (chủ nhà trọ ở khu phố 1, P.Vĩnh Lạc, TP.Rạch Giá), còn những người tố cáo là 4 gia đình đang thuê nhà trọ của ông H. Chị Kim Th. (30 tuổi, một trong những người tố cáo) cho biết ngày 2.9 chị thấy con gái là cháu V.T.K.T có hành động lạ, lấy tay chà xát liên tục vào bộ phận kín. Khi chị hỏi, cháu T. nói là thường xuyên bị ông H. làm như vậy. Sau đó, chị bé T. là cháu V.T.K.H (9 tuổi) cũng kể với mẹ bị ông H. hay rủ vào nhà cho chơi game rồi sờ mó, thậm chí còn rủ làm chuyện người lớn. Khi sự việc vỡ lở, 4 gia đình khác có con gái nhỏ ở cùng khu nhà trọ của ông H. về hỏi con thì biết có tổng cộng 7 cháu gái nói bị ông H. nhiều lần sờ mó như thế. Sau đó, cả 4 gia đình đi trình báo Công an P.Vĩnh Lạc.

Đình Tuyển

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.