Điều tra vụ chém chết cán bộ quản lý rừng

10/08/2016 06:32 GMT+7

Đại tá Vũ Nhân Khánh, Phó giám đốc Công an Lâm Đồng, cho biết đang thu thập chứng cứ, củng cố hồ sơ để sớm khởi tố vụ án chống người thi hành công vụ và khởi tố những người gây ra cái chết của ông Tĩnh.

Ngày 9.8, thiếu tướng Bùi Văn Sơn, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng, đến H.Lâm Hà chỉ đạo điều tra làm rõ vụ án mạng chống người thi hành công vụ, làm 1 cán bộ Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Ban (gọi tắt BQL) thiệt mạng và một số người khác bị thương.
Cơ quan điều tra đang thăm hỏi anh Tân Khoa Ảnh: Lâm Viên
Theo ông Nguyễn Đức Tài, Chủ tịch UBND H.Lâm Hà, trưa 8.8, hai cán bộ Trạm quản lý bảo vệ rừng (thuộc BQL) phát hiện khoảng 16 người dân thôn Hang Hớt, xã Mê Linh (Lâm Hà), chia thành 3 tốp đang chặt phá rừng (với diện tích gần 2.000 m2) lấy đất làm rẫy tại tiểu khu 243A. Hai cán bộ gọi điện về trạm và UBND xã Phi Tô đề nghị hỗ trợ lực lượng để ngăn chặn. Xã Phi Tô cử ông Triệu Văn Hiệp (35 tuổi), Phó ban Lâm nghiệp kiêm Xã đội trưởng và 6 công an viên, 4 dân quân cùng 6 cán bộ BQL đến hiện trường để đưa những người phá rừng về UBND xã làm việc. Khi trên đường về thì bị hàng chục người dân thôn Hang Hớt chặn đánh các cán bộ này.
Nhận được tin, Công an H.Lâm Hà cùng BQL và kiểm lâm cử thêm 40 cán bộ, chiến sĩ tức tốc đến hiện trường để giải vây. Đến nơi, tổ công tác phát hiện ông Hiệp bị đánh trọng thương ở vùng đầu, mặt nên đưa đi cấp cứu; gần đó có 2 xe máy của lực lượng bảo vệ rừng bị đập phá hư hỏng. Cách vị trí ông Hiệp bị đánh khoảng 2 km, tổ công tác phát hiện ông Nguyễn Ái Tĩnh (50 tuổi), cán bộ BQL bị thương nặng nằm dưới suối nước sâu 3 m. Khi tổ công tác đưa ông Tĩnh từ suối lên bờ thì bị khoảng 50 người cầm gậy gộc tiếp tục tấn công làm ông Tĩnh chết tại chỗ, một nạn nhân khác là anh Tân Khoa (21 tuổi, cán bộ BQL) vào can ngăn cũng bị đánh chấn thương sọ não. Những kẻ manh động còn đánh Trưởng công xã Phi Tô bị thương và cướp khẩu súng bắn đạn cao su. Thống kê, có 7 xe mô tô của tổ công tác bị đập phá, trong đó có 1 mô tô đặc chủng của CSGT H.Lâm Hà.
Đại tá Vũ Nhân Khánh, Phó giám đốc Công an Lâm Đồng, cho biết đang tiếp tục thu thập chứng cứ, củng cố hồ sơ để sớm khởi tố vụ án chống người thi hành công vụ và khởi tố những người gây ra cái chết của ông Tĩnh.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.