Điều tra vụ cháy nổ dữ dội tại kho chứa sơn

28/04/2015 07:15 GMT+7

Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bình Dương phối hợp Sở Cảnh sát PCCC Bình Dương tiến hành điều tra nguyên nhân vụ cháy thiêu rụi hơn 1.600 m2 nhà xưởng nằm trên đường ĐT743 (P.Bình Hòa, TX.Thuận An, Bình Dương).

Ngày 27.4, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bình Dương phối hợp Sở Cảnh sát PCCC Bình Dương tiến hành điều tra nguyên nhân vụ cháy thiêu rụi hơn 1.600 m2 nhà xưởng nằm trên đường ĐT743 (P.Bình Hòa, TX.Thuận An, Bình Dương).
Hiện trường vụ cháy - Ảnh: Đỗ TrườngHiện trường vụ cháy - Ảnh: Đỗ Trường
Theo báo cáo của Sở Cảnh sát PCCC Bình Dương, vụ cháy xảy ra lúc 22 giờ 30 ngày 26.4 tại nhà kho số 8 và 9 của Quân đoàn 4 (cho thuê chứa sơn, bột mì, mật mía đường). Vụ cháy làm các thùng phuy chứa sơn, mật mía đường biến dạng, phát ra tiếng nổ. Đến khoảng 3 giờ sáng ngày 27.4, lực lượng PCCC đã cơ bản khống chế được ngọn lửa, không để lửa cháy lan sang Trạm xăng dầu Vân Trúc kế bên.
Theo quan sát của PV Thanh Niên, cho đến gần trưa cùng ngày, lửa vẫn còn cháy âm ỉ trong khu vực nhà kho số 8. Có ít nhất 5 xe cơ giới, gồm: 2 container, 2 xe tải và 1 xe nâng bị cháy trơ khung sắt. Cảnh sát PCCC điều động 18 xe chữa cháy cùng hàng trăm cán bộ chiến sĩ phối hợp với lực lượng PCCC của Quân đoàn 4 đến hiện trường để dập lửa.
 
Đại tá Nguyễn Văn Dựt - Phó giám đốc Sở Cảnh sát PCCC Bình Dương, cho biết toàn bộ khu vực nhà kho này rộng khoảng 4.000 m2 trong đó 1.600 m2 đã bị cháy, đổ sập. Đại tá Nguyễn Văn Dựt cho hay vụ cháy có thể do chập điện trong khu vực chứa sơn ở nhà kho số 8, sau đó cháy lan ra. Hệ thống điện ở khu vực này khá cũ.
Tổng thiệt hại của vụ cháy ước tính lên đến hàng tỉ đồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.