Điều tra vụ cháy dữ dội cây xăng ở Q.12, TP.HCM

Công Nguyên
Công Nguyên
03/10/2018 14:37 GMT+7

Trong quá trình các công nhân đang cạy nắp hầm để thực hiện nâng cấp, sửa chữa đường ống dẫn xăng từ hầm chứa ra trụ xăng thì bất ngờ bốc cháy

Ngày 3.10, Đội Cảnh sát PCCC Q.12, phối hợp với Công an Q.12 (TP.HCM) vẫn đang thu thập chứng cứ, tiến hành điều tra nguyên nhân vụ cháy xảy ra tại cây xăng số 110 đường Phan Văn Hớn (KP.3, P.Tân Thới Nhất, Q.12) xảy ra vào chiều 1.10.
Hiện trường vụ cháy tại cây xăng Ảnh: CTV
Theo điều tra ban đầu, lúc 17 giờ 35 ngày 1.10, khi các công nhân đang cạy nắp hầm để thực hiện việc sửa chữa, nâng cấp đường ống dẫn xăng từ hầm chứa ra trụ xăng thì bất ngờ bốc cháy.
Ngọn lửa xuất phát từ chân trụ bơm xăng thứ 3 (cây xăng có 5 trụ bơm). Phát hiện vụ cháy, quản lý cây xăng đã kịp cúp cầu dao điện tổng, khóa ống dẫn xăng lên các trụ bơm. Các nhân viên tại cây xăng cũng dùng bình chữa cháy tại chỗ cố gắng dập lửa, nhưng bất thành.
Ngọn lửa lan nhanh và bốc cháy dữ dội. Các nhân viên, công nhân tại cây xăng hoảng hốt tháo chạy ra ngoài. Hơn 10 phút sau khi xảy ra vụ cháy, Đội Cảnh sát PCCC Q.12 đã có mặt, dập tắt ngọn lửa.
Cảnh sát PCCC có mặt dập tắt ngọn lửa Ảnh: CTV
Vụ cháy đã thiêu rụi 5 trụ bơm xăng tại cây xăng. Một ô tô đậu tại cây xăng cũng bị cháy phần đầu. Theo lực lượng Cảnh sát PCCC, khi tiến hành khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một mũi khoan bê tông đang dính vào chân trụ bơm xăng.
“Nhiều khả năng các công nhân trong lúc thi công đã vô tình dùng máy khoan bê tông nên phát sinh tia lửa, gặp hơi xăng, xảy ra vụ cháy” một cán bộ PCCC nhận định.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.