Điều tra vụ bé gái 4 tháng tuổi rơi vào hồ cá, tử vong

Mạnh Cường
Mạnh Cường
04/10/2018 19:17 GMT+7

Sau khi đi mua đồ ăn về, người mẹ phát hiện con gái 4 tháng tuổi tử vong ở hồ cá bên hông nhà.

Chiều 4.10, thượng tá Nguyễn Thành Long, Trưởng Công an H.Núi Thành (Quảng Nam), cho biết đơn vị đang phối hợp với Công an tỉnh Quảng Nam điều tra về cái chết bất thường của bé gái 4 tháng tuổi.
Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 8 giờ cùng ngày, cháu N.T.S.N.L (4 tháng tuổi, ở xã Tam Anh Nam, Núi Thành) nằm ngủ trên giường. Lúc này chị Ngô Thị Kiều O. (42 tuổi, mẹ của cháu L.) chèn gối xung quanh người cháu L., rồi chạy ra ngoài đi mua đồ ăn sáng.
Khoảng 10 phút sau, chị O. về nhà thì không thấy con nên hô hoán. Lúc này, nhiều người dân xung quanh chạy đến và tìm thấy bé gái tử vong dưới hồ cá trong vườn.
Theo ghi nhận tại hiện trường, hồ cá nơi cháu bé tử vong được xây nổi trên mặt đất, nước sâu khoảng 50 cm. Hồ nằm cạnh cửa sổ, phía trong là giường cháu bé nằm ngủ.
Được biết, bé L. mới biết lật hai ngày. Cửa sổ cao khoảng 40 cm có song cửa, giường mà bé L. nằm ngủ được đặt cách cửa sổ khoảng 50 cm.
Hiện vụ việc đang được điều ra, làm rõ.
Tiền Giang: Bé trai 13 tháng tuổi tử vong sau khi té ngã
Ngày 4.10, công an H.Cái Bè (Tiền Giang) cho biết đang điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong của bé trai 13 tháng tuổi ở xã Đông Hòa Hiệp, H.Cái Bè.
Theo điều tra ban đầu, vào khoảng 17 giờ ngày 3.10, chị Trần Thị Bảo Trân (26 tuổi, ngụ ấp An Ninh, xã Đông Hòa Hiệp) để con ruột là Trần Gia Bảo (13 tháng tuổi ) cho người thân là ông Trần Chánh Công để chăm sóc.
Hiện trường nơi xảy ra vụ việc Ảnh: Hải Âu
Đến 17 giờ 30 cùng ngày, ông Công phát hiện bé Bảo từ từ trên giường xuống nền gạch và có nhiều biểu hiện bất thường. Bé Bảo được đưa đến bệnh viện cấp cứu thì tử vong.
Theo kết quả khám nghiệm tử thi, nguyên nhân dẫn đến cái chết của bé Bảo là do bị chấn thương sọ não, ngạt do trào ngược từ dạ dày.
Hải Âu
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.