Điều tra vụ băng nhóm táo tợn đâm người, cướp điện thoại di động

Gia Bách
Gia Bách
04/04/2019 22:21 GMT+7

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Cà Mau cho biết đơn vị này đang thụ lý điều tra một băng nhóm táo tợn đâm người, cướp điện thoại di động.

Ngày 4.4, đại tá Ngô Tấn Quốc, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Cà Mau, cho biết, đơn vị này đang thụ lý điều tra vụ một băng nhóm táo tợn đâm người, cướp điện thoại di động xảy ra vào sáng ngày 3.4.
Hiện cơ quan điều tra đã bắt được 3 nghi phạm gồm: Võ Hoàng Tuấn (23 tuổi, ngụ ấp Thạnh Điền, xã Lý Văn Lâm, TP.Cà Mau, Cà Mau); Trần Hoàng Phụng (24 tuổi, ngụ xã Lương Thế Trân, H.Cái Nước, Cà Mau); và Trần Minh Đang (29 tuổi).
Theo thông tin ban đầu, khoảng 2 giờ ngày 3.4, Mai Phúc Duy (24 tuổi, ngụ khóm 1, thị trấn Cái Nước, H.Cái Nước) điều khiển xe máy mang BS 69L1 - 154.69 lưu thông trên quốc lộ 1A theo hướng từ TP.Cà Mau về H.Cái Nước. Khi đến đoạn đầu lộ ấp Kinh Cùng (xã Hưng Mỹ, H.Cái Nước), Duy thấy có 4 người đi trên 2 xe máy chạy theo phía sau nên dừng lại để cho 4 người này chạy qua mặt.
Sau đó, Duy tiếp tục chạy xe về thị trấn Cái Nước thì vẫn phát hiện 4 người trên bám theo phía sau. Lo sợ, Duy chạy xe máy vào nhà trọ M.T (xã Hưng Mỹ, H.Cái Nước) thì bất ngờ bị 4 người lạ áp sát, khống chế, đâm Duy bị thương, cướp đi 1 điện thoại di động.
Nhận được thông tin trình báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Cà Mau phối hợp cùng Công an H.Cái Nước, Công an TP.Cà Mau vào cuộc truy bắt các nghi phạm.
Ngày 3.4, cơ quan công an bắt được Võ Hoàng Tuấn, Trần Hoàng Phụng và Trần Minh Đang, đang truy bắt người còn lại.
Hiện băng nhóm táo tợn đâm người, cướp tài sản này vẫn đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.