Điều tra vụ 3 mẹ con bị trói chặt chết trong lòng hồ Phú Ninh

25/03/2014 10:38 GMT+7

(TNO) Ba mẹ con cô giáo được phát hiện chết đuối tại lòng hồ Phú Ninh (Quảng Nam) trong tư thế trói vào nhau.

(TNO) Ngày 25.3, thông tin từ UBND xã Tam Lãnh (huyện Phú Ninh, Quảng Nam) cho biết, cơ quan chức năng đang khám nghiệm thi thể để làm rõ nguyên nhân cái chết của ba mẹ con cô giáo mầm non trú tại địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 21 giờ 30 phút ngày 24.3, người dân phát hiện ba mẹ con chị Giang Thị Mỹ Diệu (27 tuổi, trú thôn Phước Bắc, xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh) chết đuối trong tư thế bị trói chặt trong lòng hồ Phú Ninh.

Trước đó, vào chiều 24.3, chị Diệu đưa hai con là Mai Thị Thảo My (3 tuổi) và Mai Gia Huy (2 tuổi) đi khỏi nhà.

Đến tối, do không thấy, mọi người đổ xô đi tìm phát hiện ba mẹ con chị Diệu đã tử vong tại khu vực hồ Phú Ninh trong tư thế bị trói chặt.

Được biết, chị Diệu hiện là giáo viên mầm non tại địa phương. Chồng chị là anh Mai Văn Chương (31 tuổi) là người từng nghiện ma túy, buộc phải cai nghiện.

Hoàng Sơn

>> Nghi án bắt cóc em họ, 'tống tình' thím dâu
>> Nghi án một người đàn ông đốt xe máy rồi tự sát
>> Nghi án cô giáo đâm chết học sinh cũ
>> Điều tra nghi án giết người yêu rồi tự tử
>> Phát hiện thi thể bị trói tay, chân đang phân hủy
>> Chủ tiệm internet chết trong tư thế hai chân bị trói

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.