Điều tra vụ 2 nữ sinh 'mất tích'

23/03/2017 06:49 GMT+7

Công an TX.Ninh Hòa (Khánh Hòa) hôm 22.3 cho biết đang phối hợp công an tỉnh điều tra, làm rõ vụ 2 nữ sinh lớp 7 là Đoàn Thảo Trâm và Nguyễn Vũ Xuân Hằng (cùng 14 tuổi; ngụ xã Ninh Sim, TX.Ninh Hòa) “mất tích” theo đơn trình báo của gia đình hai em.

Theo bà Phạm Thị Bích Phượng (mẹ của Trâm), sáng 21.3, Trâm gọi điện cho bà nói “cứu con”; bà Phượng hỏi “con bị làm sao?”, thì Trâm nói “con bị bắt cóc” và nói không biết đang ở đâu, rồi điện thoại Trâm tắt, gia đình không liên lạc được nữa. Ông Nguyễn Xuân Ngọc (bố của Hằng) cho biết thêm, Trâm và Hằng rất thân.
Một số người dân cho biết sáng 21.3 thấy Trâm và Hằng đi chung xe máy. Đến trưa 22.3, Hằng nhắn tin trên Facebook cho em họ tên Ngân với nội dung “cứu chị Ngân ơi”, khi người em hỏi đang ở đâu thì Hằng trả lời “không biết”. Gia đình Trâm và Hằng lo lắng nhưng không liên lạc được với con. Theo tin từ Công an xã Ninh Sim, ngày 21.3, Trâm và Hằng không đến trường.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.