Điều tra vụ 2 băng nhóm ẩu đả làm 1 người chết, 1 trọng thương

04/11/2014 16:20 GMT+7

(TNO) Trong lúc ngồi ăn nhậu, giữa 2 băng nhóm xảy ra cãi vã rồi bất ngờ dùng dao, hung khí xông vào đâm chém khiến 1 người chết, 1 người khác trọng thương.

Chiều 4.11, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an TP.HCM cho biết đơn vị này đang thụ lý điều tra vụ ẩu đả giữa 2 băng nhóm gây chết người, xảy ra tại Khu chế xuất Tân Thuận (quận 7, TP.HCM)

Theo điều tra ban đầu, khoảng 21 giờ ngày 1.11, một nhóm gồm: Phạm Quốc Khanh (20 tuổi, ngụ Đồng Tháp), Bùi Văn Đạt (24 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn, TP.HCM), Trần Tấn Phường, Trần Thúy Diễm (đều 27 tuổi), Trần Kiều Diễm (21 tuổi) và Nguyễn Phước Hiệp (17 tuổi, cùng ngụ quận 7) tụ tập ăn nhậu tại khu vực vườn hoa trong Khu chế xuất Tân Thuận thì xảy ra cãi vã dẫn đến ẩu đả bằng dao và hung khí với nhóm của Lê Thành Xem (22 tuổi, ngụ Bạc Liêu) đang ngồi uống rượu gần đó.

Hậu quả, Đạt bị đâm gây thương tích nặng, chết trên đường đi cấp cứu, Xem bị đâm trọng thương, hiện điều trị tại bệnh viện.

Sau vụ việc, các nghi can liên quan trong vụ trọng án đã bỏ trốn.

Ngọc Thọ

>> Bắt khẩn cấp 4 nghi phạm ẩu đả làm một người chết
>> Ẩu đả tại đám tang, người thương tích, kẻ vào tù
>> Kinh hoàng ẩu đả trong lễ hội giằng bông ở Hà Nội
>> Tài xế ẩu đả, 1 người nhập viện

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.