Điều tra thêm nhiều hành vi của băng nhóm xã hội đen Minh ‘Sâm’

21/08/2014 03:05 GMT+7

Ngày 20.8, Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm (CSPCTP) Bộ Công an tổ chức khen thưởng các đơn vị có thành tích xuất sắc phá chuyên án 108M triệt phá ổ nhóm tội phạm hoạt động theo kiểu “xã hội đen” tại Bắc Ninh do Nguyễn Ngọc Minh (tức Minh “Sâm”) cầm đầu.

Theo Tổng cục, chuyên án 108M được bắt nguồn từ kết quả trinh sát từ tháng 5.2013 của lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy (C47), Bộ Công an. Sau khi bị bắt khẩn cấp về hành vi cưỡng đoạt tài sản, tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép, bước đầu cả 10 đối tượng đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình. Ngoài 6 khẩu súng, 1 quả lựu đạn phát hiện trong lúc khám xét, cơ quan công an đã tạm giữ 7 xe ô tô, trong đó có 1 xe Maybach trị giá trên 30 tỉ đồng; 3 xe Lexus, 1 xe Mercedes, 1 xe BMW, 1 xe Toyota; 2 cây gỗ sưa (trị giá hàng chục tỉ đồng); 6 tỉ đồng và 50.000 USD cùng sổ tiết kiệm và nhiều thẻ tín dụng trị giá hàng tỉ đồng. Theo trung tướng Đỗ Kim Tuyến, Phó tổng cục trưởng Tổng cục CSPCTP, qua các tài liệu chuyên án, lực lượng chức năng xác định đây là băng nhóm tội phạm hoạt động với nhiều hành vi phạm tội: cưỡng đoạt tài sản, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, cố ý gây thương tích và có dấu hiệu của tội buôn lậu, trốn thuế.

Cũng trong chiều qua, Tổng cục CSPCTP đã khen thưởng các lực lượng triệt phá đường dây mua bán trái phép chất ma túy lớn từ Trung Quốc vận chuyển vào Hà Nội, Hải Phòng, đi các tỉnh phía nam tiêu thụ (chuyên án 015H) bắt giữ 3 đối tượng, thu giữ tại chỗ 13 kg ma túy tổng hợp, trong đó có 5 kg ma túy dạng đá, 8 kg thuốc lắc (khoảng 40.000 viên)... Theo trung tướng Đỗ Kim Tuyến, các chuyên án trên có sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng cảnh sát phòng chống ma túy, cảnh sát hình sự, công nghệ cao, các đơn vị thuộc Tổng cục An ninh, Cảnh sát biển... Hiện lãnh đạo Bộ Công an đã yêu cầu cơ quan điều tra của Bộ khẩn trương điều tra mở rộng các chuyên án nói trên.

Thái Sơn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.