Điều tra phá rừng ở Đắk Lắk, phát hiện thêm điểm tập kết gỗ lậu

25/08/2019 17:22 GMT+7

Công an Đắk Lắk tiếp tục mở rộng điều tra vụ khai thác gỗ trái phép, phát hiện thêm nhiều điểm tập kết gỗ lậu, thu giữ tổng cộng hơn 300 m 3 gỗ trên địa bàn H.Ea Kar.

Ngày 25.8, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết liên quan đến vụ khai thác gỗ trái phép trên địa bàn H.Ea Kar, lực lương chức năng tiếp tục mở rộng điều tra, đặc biệt là những điểm tập kết, chế biến, tiêu thụ gỗ lậu.
Theo đó, các đơn vị thuộc Công an tỉnh Đắk Lắk đã kiểm tra và phát hiện thêm 5 điểm tập kết gỗ lậu quy mô lớn, gồm 3 điểm trong nhà dân và 2 điểm là xưởng mộc.
Phần lớn số gỗ tập kết được chế biến thành sản phẩm là những tấm phản, cột nhà có kích thước lớn, với tổng khối lượng hơn 32 m3.

Một điểm tập kết gỗ bị phát hiện

Ảnh: Nguyên Bình

 Tiếp tục khám nghiệm hiện trường trên diện tích rừng 30 ha ở xã Cư Yang, lực lượng chức năng phát hiện hơn 60 gốc cây lớn đã bị cưa hạ trái phép, với khối lượng gỗ hơn 200 m3 còn nằm giữa rừng. Cùng với số gỗ thu giữ gần 100 m3 vào ngày 18.8, tổng khối lượng thu giữ trong đợt truy quét lâm tặc này trên địa bàn khoảng 330 m3 .
Trước đó, sau nhiều tháng theo dõi, mật phục, chiều 18.8, tổ công tác gồm các đơn vị công an khác địa bàn do Công an tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo đã bắt quả tang 4 nghi can Hoàng Văn Năm (32 tuổi), Ngô Văn Năm (35 tuổi), Hoàng Văn Nam (35 tuổi) và Phùng Văn Hội (24 tuổi, cùng trú xã Cư Yang, H.Ea Kar) cưa hạ 6 cây gỗ lớn tại khu vực rừng thuộc lâm phần quản lý của Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Ea Kar.
Một thành viên trong tổ công tác nhận định việc để xảy ra tình trạng khai thác gỗ lậu ở lâm phần của Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Ea Kar là rất nghiêm trọng. Cơ quan chức năng đang tiếp tục củng cố hồ sơ, chứng cứ để khởi tố vụ án, khởi tố những cá nhân, tập thể liên quan.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.