Điều tra nghi án môi giới mua bán trẻ sơ sinh làm con nuôi

05/07/2014 02:18 GMT+7

Theo thông tin ban đầu, sáng 3.7, Bệnh viện đa khoa Hoàn Hảo (P.An Bình, TX.Dĩ An, Bình Dương) tiếp nhận chị N.T.H (20 tuổi, ngụ Nghệ An) do một người xe ôm chở đến bệnh viện trong tình trạng chuẩn bị sinh.

Sau đó, chị H. sinh được một bé gái nặng khoảng 2,5 kg. Đêm cùng ngày, nhân viên điều dưỡng phát hiện cháu bé đã “biến mất”, nên báo công an. Trong một diễn biến khác, sáng 4.7, Ban Tư pháp UBND P.Linh Xuân (Q.Thủ Đức, TP.HCM) phát hiện anh N.V.N (36 tuổi) và vợ là chị B.T.B.V (32 tuổi, ngụ Bình Định, tạm trú Q.Thủ Đức) đến đăng ký khai sinh cho một bé gái mới 1 ngày tuổi nên đặt nghi vấn và báo cho công an. Sau đó, công an triệu tập vợ chồng anh N. đến để làm rõ thì vợ chồng này khai nhận được một người phụ nữ tên Ngọc (khoảng 40 tuổi) môi giới mua đứa trẻ sơ sinh của N.T.H (một nữ sinh viên có thai ngoài ý muốn) với giá 6 triệu đồng. Chiều qua, Công an P.An Bình vẫn đang tạm giữ bà Ngọc để điều tra làm rõ.

Đỗ Trường

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.