Điều tra mở rộng vụ trộm hơn 7.000 m cáp đồng ở Phú Quốc

29/10/2018 17:07 GMT+7

Công an H.Phú Quốc (Kiên Giang) đang điều tra mở rộng vụ trộm hơn 7.000 m cáp đồng và làm hư hỏng một số thiết bị điện, nước ở khu dân cư ấp Suối Lớn, xã Dương Tơ.

Chiều 29.10, đại tá Lê Văn Mót, Trưởng công an H.Phú Quốc, cho biết công an huyện đang điều tra làm rõ vụ trộm cắp hơn 7.000 m cáp đồng và làm hư hại một số thiết bị điện, nước ở khu dân cư ấp Suối Lớn, xã Dương Tơ.
Theo biên bản xác định thiệt hại, một số thiết bị trong 6 trạm biến áp bị hư hại, trong đó, tất cả các tủ điện hạ thế ở các trạm biến áp này bị hư hại hoàn toàn, một số thiết bị bị tháo gỡ khiến nước chảy vào làm hư hỏng và khiến dầu bị xì.
Cũng theo biên bản, có gần 7.000 m đường dây chiếu sáng và gần 50 m cáp ngầm bị lấy trộm, hư hỏng hoàn toàn 3 tủ điều khiển chiếu sáng. Ngoài ra, còn bị mất 5 máy biến áp 3 pha, 6 máy cắt 3 pha, 18 chụp van gang khóa nước và một số thiết bị khác.
Theo đại tá Mót, Công an H.Phú Quốc đã bắt giữ 3 nghi can và đang tiếp tục điều tra mở rộng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.