Điều tra làm rõ tàu cá chở người nhập cảnh trái phép bằng đường biển

16/05/2021 11:26 GMT+7

Bộ đội biên phòng tỉnh Cà Mau đang phối hợp cơ quan chức năng điều tra làm rõ một chủ tàu cá chở người nhập cảnh trái phép bằng đường biển.

Ngày 16.5, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Cà Mau cho biết đơn vị đang chỉ đạo Đồn biên phòng Sông Đốc phối hợp các cơ quan chức năng điều tra làm rõ một chủ tàu cá có hành vi chở người nhập cảnh trái phép bằng đường biển.
Theo đó, lúc 12 giờ 30 phút ngày 15.5, Trạm kiểm soát biên phòng Sông Đốc (thuộc Đồn biên phòng Sông Đốc) làm thủ tục nhập bến cho tàu cá CM 93333 TS. Tàu làm nghề dịch vụ hậu cần nghề cá, do Võ Quốc Toàn (37 tuổi, ngụ H.Trần Văn Thời, Cà Mau) làm thuyền trưởng.
Tại Trạm kiểm soát, thuyền trưởng trình báo vào ngày 14.5, khi tàu CM 93333 TS cặp mạn bán nước đá cho 2 tàu đánh cá của ngư dân Kiên Giang thì có 7 người xin nhờ vào bờ.
Qua kiểm tra, Đồn biên phòng Sông Đốc nhận thấy 7 người đi nhờ có nhiều nghi vấn gồm: Dương Văn Tý (52 tuổi), Danh Duyên (31 tuổi), Dương Văn Hùng (50 tuổi), Danh Bảo Trung (27 tuổi), Danh Tấn (50 tuổi), Trần Văn Tài (51 tuổi, cùng ngụ xã Minh Hòa, H.Châu Thành, Kiên Giang) đi trên tàu KG 95513 TS và Mai Hoàng Anh (31 tuổi, ngụ H.Bình Đại, Bến Tre) đi trên tàu KG 95616 TS.
Trong số 7 người đi nhờ vào bờ, có 6 người quanh co, khai báo không trung thực hành trình di chuyển. Sau nhiều giờ đấu tranh của cán bộ điều tra biên phòng, 6 người này (Tý, Duyên, Hùng, Anh, Trung, Tấn) khai nhận họ đi trên tàu cá KG 95513 TS. Tàu xuất bến qua cửa biển Kênh Dài, thuộc tỉnh Kiên Giang, ra biển hoạt động từ tháng 2.2021 đến khoảng giữa tháng 4.2021 thì bị Malaysia bắt giữ và đưa về cảng ở Malaysia giam giữ 10 ngày, sau đó được thả về bằng đường biển.
Khi về đến vùng biển Việt Nam, tàu KG 95513 TS tiếp tục hoạt động đánh bắt hải sản trên biển. Đến ngày 10.5 thì 6 người nói trên được đưa sang tàu KG 95616 TS để tìm tàu đi nhờ vào bờ. Ngày 14.5 thì cả 7 người đi trên 2 tàu KG 95513 TS và KG 95616 TS được tàu CM 93333 TS do Toàn làm thuyền trưởng cho đi nhờ vào cửa Sông Đốc.

Từ đầu năm 2021 đến nay, Đồn biên phòng Sông Đốc đã phát hiện 4 vụ/4 phương tiện chở 80 người nhập cảnh trái phép vào địa bàn; ra quyết định khởi tố 3 vụ, chuyển giao công an 1 vụ. Qua, đó, TAND tỉnh đã xét xử sơ thẩm 2 vụ/2 đối tượng với tổng cộng 17 năm tù về hành vi đưa người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. 

6 người đi trên tàu cá của Toàn bị đưa đi cách ly tập trung.

ẢNH: LÊ KHOA

Sau khi tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, Đồn biên phòng Sông Đốc thông báo cho Ban chỉ phòng, chống dịch và Công an H.Trần Văn Thời (Cà Mau) hoàn chỉnh hồ sơ, đưa 11 người (kể cả 4 người đi trên tàu CM 93333 TS) đi cách ly tập trung theo quy định. Đồng thời tiếp lục làm rõ chủ tàu cá có hành vi chở người nhập cảnh trái phép.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.