Điều tra làm rõ cái chết của 1 ngư dân

Gia Bách
Gia Bách
22/05/2019 18:37 GMT+7

Tàu cá đang hoạt động ngoài biển bất ngờ mất điện, một ngư dân xuống hầm máy sửa nhưng sau đó được phát hiện tử vong trong hầm máy.

Ngày 22.5, tin từ Công an H.Ngọc Hiển (Cà Mau), đơn vị này đang phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ xác minh, điều tra làm rõ cái chết của 1 ngư dân trên biển.
Theo thông tin ban đầu, tàu cá KG-92700-TS của bà Đ.Th.Ng.G. (53 tuổi, ngụ TP.Rạch Giá, Kiên Giang) do anh Cao Văn Lượm (38 tuổi, ngụ TP.Rạch Giá) làm thuyền trưởng. Tàu xuất bến tại cửa biển Rạch Gốc (Ngọc Hiển) vào ngày 6.5, hành nghề cào đôi (1 hình thức đánh bắt hải sản), trên tàu có 4 người, trong đó có Danh Cool (37 tuổi, ngụ H.Hòn Đất, Kiên Giang).
Đến khoảng 20 giờ ngày 19.5, sau khi kéo cào, thì thuyền trưởng đưa 2 ngư dân sang hỗ trợ tàu còn lại kéo cào. Bất ngờ tàu KG-92700-TS mất điện, khi này trên tàu còn lại thuyền trưởng Lượm và Danh Cool và Danh Cool xuống hầm máy kiểm tra. Chờ không thấy Danh Cool trở ra nên thuyền trưởng Lượm xuống hầm máy, soi đèn kiểm tra thì phát hiện ngư dân này đã tử vong.
Sau đó, thuyền trưởng Lượm thông báo vụ việc cho thuyền trưởng tàu kia rồi cùng các ngư dân đưa thi thể Danh Cool vào bờ.
Đến chiều ngày 21.5, tàu cá KG-92700-TS vào đến bờ, thuyền trưởng Lượm trình báo vụ việc với cơ quan chức năng.
Tiếp nhận thông tin, Công an H.Ngọc Hiển phối hợp Viện KSND cùng cấp tiến hành điều tra, xác minh làm rõ cái chết của ngư dân Danh Cool.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.