Điều tra lại vai trò chủ mưu của đại ca 'xã hội đen' Hiền 'kháp'

20/10/2015 13:21 GMT+7

(TNO) Sáng 20.10. tòa phúc thẩm Tòa cấp cao tại TP.HCM đã tuyên hủy một phần án sơ thẩm, trả hồ sơ để điều tra lại vai trò chủ mưu của Trương Phong Hiền (tức Hiền 'kháp') trong vụ án '52 bị cáo hỗn chiến, truy sát tại Cần Thơ'.

(TNO) Sáng 20.10. tòa phúc thẩm Tòa cấp cao tại TP.HCM đã tuyên hủy một phần án sơ thẩm, trả hồ sơ để điều tra lại vai trò chủ mưu của Trương Phong Hiền (tức Hiền 'kháp') trong vụ án '52 bị cáo hỗn chiến, truy sát tại Cần Thơ'.

Các bị cáo kháng cáo tại phiên tòa phúc thẩm sáng 19.10 - Ảnh: Mai TrâmCác bị cáo kháng cáo tại phiên tòa phúc thẩm sáng 19.10 - Ảnh: Mai Trâm
Tòa cũng giảm từ 1 - 2 năm tù cho 12 bị cáo kháng cáo xin giảm hình phạt về tội giết người và hủy hoại tài sản; bác đơn kháng cáo của 2 bị hại về việc xin tăng mức bồi thường về thiệt tại tài sản.
Tòa cũng bác đơn kêu oan của bị cáo Mai Nguyễn Trọng Nghìn vì không có cơ sở để xem xét kháng cáo kêu oan về tội giết người.
Liên quan đến vụ án, có 18 bị cáo trong tổng số 52 bị cáo của vụ án có đơn kháng cáo xin giảm hình phạt.
Trong số 18 bị cáo kháng cáo, qua phần thẩm vấn 16 bị cáo kháng cáo đều xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt vì hoàn cảnh gia đình.
Bị cáo Mai Nguyễn Trọng Nghìn (bị tòa sơ thẩm tuyên 8 năm tù về hành vi giết người) và bị cáo Trương Phong Hiền (bị tòa sơ thẩm tuyên phạt án chung thân) kháng cáo  vì cho rằng không tham gia hỗn chiến, không tham gia chỉ đạo cho “ đàn em” gây án, đồng thời cả 2 cho biết những lời khai tại cơ quan điều tra là do bị “ ép cung”.
Trong phần luận tội chiều 19.10, đại diện Viện KSND giữ quyền công tố đã cho rằng chứng cứ buộc tội Hiền “kháp” tại bản án sơ thẩm còn yếu, chỉ căn cứ vào chứng cứ là bảng trích lục các cuộc gọi của Hiền “kháp” trước thời gian xảy ra vụ án để làm cơ sở, là chưa đủ cơ sở buộc tội.
Ngày 12.5, tòa sơ thẩm TAND TP.Cần Thơ đã tuyên phạt Trương Phong Hiền (tức Hiền “kháp”) án chung thân; Trương Phong Khánh 20 năm tù; Lê Phương Vũ 19 năm tù; Đặng Chí Tâm 17 năm tù; Võ Văn Thắng 16 năm tù; Phan Văn Dũng 15 năm tù… về tội giết người. Các bị cáo còn lại mức án từ 3 - 10 năm tù về tội giết người và hủy hoại tài sản. Riêng bị cáo Trần Ngọc Tuấn (tức “Tuấn chín ngón”) nhận mức án 2 năm 6 tháng tù về tội không tố giác tội phạm. Ngoài ra, các bị cáo còn phải liên đới bồi thường cho bị hại trên 130 triệu đồng.

 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.