Điều tra hai vụ ném bom xăng làm 2 người bị thương

09/11/2017 16:57 GMT+7

Trong lúc ông T. đang dọn dẹp hàng hóa tại tiệm tạp hóa thì bị Đào Ngọc Sang ném một chai nhựa có dung tích 500ml chứa xăng vào người khiến nạn nhân bị bỏng nặng.

Ngày 9.11, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an Q.9 (TP.HCM) cho biết, đang tạm giữ Đào Ngọc Sang (26 tuổi, Q.9) để điều tra làm rõ về hành vi cố ý gây thương tích.
Theo thông tin ban đầu, khoảng 23 giờ ngày 4.11, anh L.T.T. (44 tuổi, ngụ Q.2) đang dọn dẹp hàng hóa tại tiệm tạp hóa trên đường Gò Cát (P.Phú Hữu, Q.9) thì Sang chạy xe máy BS 51X4 - 5379) đến ném bom xăng vào người ông T. khiến nạn nhân bị bỏng.
Qua truy xét, ngày 6.11, Công an Q.9 bắt giữ được Sang và Sang thừa nhận hành vi mình gây ra cho ông T.
Trước đó, khoảng 10 giờ 25 ngày 31.10, H.P.Th. (34 tuổi, ngụ Q.Tân Bình) cầm chai nhựa chứa xăng, châm lửa đốt, ném vào nhà của ông L.M.Tr. (đường Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10) làm ông Tr. bị bỏng ở bụng, chân, rồi tẩu thoát nhưng sau đó Công an Q.10 bắt giữ được Th.
Hiện Cơ quan công an đang điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ việc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.