Điều chuyển người đứng đầu nếu để cấp dưới tham nhũng

Chí Hiếu
Chí Hiếu
22/01/2019 10:00 GMT+7

Theo Phó thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình, có cán bộ công chức dưới quyền tiêu cực, tham nhũng thì phải tổ chức kiểm điểm nghiêm túc trách nhiệm người đứng đầu, xem xét điều chuyển, bố trí công tác khác.

Chiều 21.1, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình đã chủ trì hội nghị tổng kết năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019 của Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban 389) và Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm của Chính phủ (Ban 138).
Kết luận hội nghị, Phó thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương đề cao trách nhiệm người đứng đầu, nếu trên địa bàn, lĩnh vực nào để xảy ra vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, kéo dài về tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, hoặc có cán bộ công chức dưới quyền tiêu cực, tham nhũng thì phải tổ chức kiểm điểm nghiêm túc trách nhiệm người đứng đầu, xem xét điều chuyển, bố trí công tác khác.
Phó thủ tướng cũng yêu cầu, đối với tội phạm có tổ chức, mua bán người, xâm hại trẻ em, tín dụng đen, sử dụng công nghệ cao, buôn lậu xăng dầu, hàng giả, thuốc chữa bệnh, thực phẩm chức năng... thì cần xác lập các chuyên án lớn, điều tra triệt phá tận gốc.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.