Điều 3 máy bay tìm kiếm tàu Bulk Jupiter mất tích

04/01/2015 16:12 GMT+7

(TNO) Hôm nay 4.1, Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn tiếp tục điều động thêm 3 máy bay tham gia tìm kiếm tàu Bulk Jupiter đang mất tích cùng 16 thuyền viên.

(TNO) Hôm nay 4.1, Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn tiếp tục điều động thêm 3 máy bay tham gia tìm kiếm con tàu Bulk Jupiter đang mất tích cùng 16 thuyền viên.

Thi thể thuyền trưởng và thuyền phó 3 tàu Bulk Jupiter được đưa vào bờ  - Ảnh: Nguyễn Long
Trao đổi với Thanh Niên Online chiều nay (4.1), trung tướng Phạm Hoài Giang, Cục trưởng Cục cứu hộ cứu nạn (Bộ Quốc phòng), Chánh văn phòng Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn cho biết ngoài hiện trường nơi con tàu Bulk Jupiter mất tích, các lực lượng tìm kiếm vẫn bám sát mọi dấu vết trên vùng biển này.
Ngay trong sáng nay, Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn đã cho phép tàu SAR 413 chở đầu bếp người Philippines còn sống và 2 thi thể từ  tàu Bulk Jupiter, đi vào đất liền.
Lúc 15 giờ 30 ngày 4.1, tàu SAR 413 của Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 3 (Trung tâm 3) đã đưa bếp trưởng và 2 thi thể từ tàu Bulk Jupiter vào bờ.
Đại diện chủ tàu đã có mặt tại Trung tâm 3 ở TP.Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu) để làm các thủ tục tiếp nhận nạn nhân.
Bếp trưởng của tàu Bulk Jupiter cùng các cơ quan chức năng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã làm thủ tục nhận diện danh tính 2 thi thể thuyền viên. Theo đó 2 thi thể được xác định là thuyền trưởng và thuyền phó 3.
Trung tướng Phạm Hoài Giang cho biết thêm, khoảng 9 giờ 40 phút sáng nay, một tàu hàng Singapore cũng phát hiện một phao bè nằm cách phía đông nam Côn Đảo khoảng 130 hải lý, trên vùng biển phân định giữa Việt Nam và Malaysia. Qua tiếp cận và rà soát chưa phát hiện gì thêm.
tau-bulk-jupiter-mat-tichTàu Bulk Jupiter khi chưa mất tích - Ảnh: Trung tâm phối hợp
tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam cung cấp
Trong ngày các lực lượng của VN vẫn duy trì hoạt động tìm kiếm con tàu đang mất tích. Trong đó, tàu Cảnh sát biển CSB 4034 đảm nhận nhiệm vụ chỉ huy hiện trường, cùng phối hợp với tàu hải quân HQ 608 triển khai các hoạt động tìm kiếm.
Theo trung tướng Phạm Hoài Giang, trong cuộc hội ý giữa đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, thượng tướng Đỗ Bá Tỵ, Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam và Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải sáng nay, các vị lãnh đạo trên đã chỉ đạo các lực lượng VN duy trì các hoạt động tìm kiếm với quyết tâm cao nhất, theo tinh thần "còn nước còn tát" để sớm xác định vị trí con tàu và tung tích các thuyền viên.
Trong hôm nay, Ủy ban Quốc gia  tìm kiếm cứu nạn đã đề nghị các đơn vị quân đội điều động 3 máy bay tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm xung quanh khu vực tàu Bulk Jupiter phát phao cứu nạn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.