Diện tích sai phạm gần bằng diện tích cho phép xây dựng

19/01/2017 09:37 GMT+7

Bước đầu, cơ quan chức năng phát hiện diện tích sàn xây dựng mà ông Hoàng vi phạm gần 80 m 2 , nhưng trước đó UBND P.2 báo cáo ông Hoàng vi phạm chỉ khoảng 36 m 2 .

Ngày 18.1, UBND TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) cho biết sau khi Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Lạt ra quyết định kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với ông Lê Hoàng, Thành ủy viên, Chánh thanh tra TP.Đà Lạt, các cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra việc ông Lê Hoàng ký hợp tác đầu tư xây dựng hội trường kết hợp kinh doanh với tổ dân phố 13 và 14, P.2.
Bước đầu, cơ quan chức năng phát hiện diện tích sàn xây dựng mà ông Hoàng vi phạm gần 80 m2, nhưng trước đó UBND P.2 báo cáo ông Hoàng vi phạm chỉ khoảng 36 m2.
Như Thanh Niên đã phản ánh, từ tháng 7.2016 ông Lê Hoàng ký hợp tác với hai tổ dân phố 13 và 14 xây dựng hội trường và kết hợp kinh doanh. Trong quá trình xây dựng, ông Hoàng đã tự ý thay đổi thiết kế, dịch hội trường ra lộ giới...

tin liên quan

Kiểm tra vụ Chánh Thanh tra xây nhà sai phép

Ngày 10.1, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Lạt công bố quyết định kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với ông Lê Hoàng, Thành ủy viên, Chánh Thanh tra TP. Đà Lạt. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.