Diễn tập ứng phó sự cố cháy nổ hóa chất độc hại

26/08/2012 15:40 GMT+7

(TNO) Sáng nay 26.8, hàng trăm tấn hóa chất lưu huỳnh đã bất ngờ bốc cháy tại kho chứa của Công ty CP Supe phốt phát và hóa chất Lâm Thao (H.Lâm Thao, Phú Thọ)...

(TNO) Sáng nay 26.8, hàng trăm tấn hóa chất lưu huỳnh đã bất ngờ bốc cháy tại kho chứa của Công ty CP Supe phốt phát và hóa chất Lâm Thao (H.Lâm Thao, Phú Thọ).

>> Diễn tập cứu nạn tàu chở khách trên biển
>> Diễn tập chống khủng bố, bạo động
>> Diễn tập cứu hộ, cứu nạn trên biển
>> Diễn tập tìm kiếm cứu nạn trên biển
>> Diễn tập chống trộm chó

Thật ra đây chỉ là phần mở đầu trong kịch bản của phương án diễn tập ứng phó sự cố hóa chất độc hại do Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn phối với nhiều đơn vị của tỉnh Phú Thọ tổ chức tại Công ty CP Supe phốt phát và hóa chất Lâm Thao.

Tình huống giả định là xảy ra cháy nổ hàng trăm tấn hóa chất lưu huỳnh ở khu vực kho chứa tạo thành ngọn lửa lớn, đám mây khí độc bao trùm 0,5 km, phát tán theo chiều gió tới 1,5 km khiến nhiều người bị thương, ngạt thở, nhiễm độc...

Các đơn vị tham gia diễn tập đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tham dự buổi diễn tập, Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn đánh giá cao buổi diễn tập. Tuy nhiên, trong quá trình diễn tập, ban tổ chức cũng như các đơn vị tham gia cần lưu ý yếu tố thời gian. Ngoài ra, các đơn vị cũng đặc biệt chú ý cần bình tĩnh ứng phó với mọi tình huống.

sự cố hóa chất
Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải và lãnh đạo tỉnh Phú Thọ chăm chú theo dõi diễn tập ứng phó sự cố cháy nổ. Phó thủ tướng chỉ đạo, các đơn vị sản xuất hóa chất cần xây dựng tốt phương án ứng phó sự cố hóa chất và ráo riết tập luyện - Ảnh: Lê Quân

Theo Phó thủ tướng, việc tổ chức diễn tập ứng cứu sự cố hóa chất độc hại là rất cần thiết ở bối cảnh đất nước đang trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Nhu cầu hóa chất rất lớn nên việc đẩy mạnh sản xuất hóa chất thực sự cấp bách. Đi liền với sản xuất là công tác phòng chống sự cố hóa chất độc hại cần được đặc biệt chú trọng.

Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải cũng chỉ đạo các đơn vị sản xuất hóa chất trên cả nước cần xây dựng phương án chi tiết, cụ thể về ứng phó sự cố hóa chất.

sự cố hóa chất
Tình huống giả định là cháy hàng trăm tấn lưu huỳnh ở nhà kho của công ty tạo thành những đám mây khói độc có khả năng phát tán ra xa - Ảnh: Lê Quân

sự cố hóa chất

Ngay sau khi có tín hiện báo cháy, hàng trăm công nhân của nhà máy là lực lượng cứu hỏa tại chỗ mang bình cứu hỏa...

sự cố hóa chất

sự cố hóa chất
... dùng vòi nước cứu hỏa tại chỗ khẩn trương chữa cháy - Ảnh: Lê Quân

sự cố hóa chất

sự cố hóa chất
Lực lượng cứu hộ nhanh chóng đưa người bị thương ra khỏi khu vực khói độc - Ảnh: Lê Quân

sự cố hóa chất
Do đám cháy lớn, bắt lửa dữ dội, lực lượng cứu hỏa tại chỗ không thể dập tắt lửa...

sự cố hóa chất
... phải huy động thêm xe cứu hỏa - Ảnh: Lê Quân

sự cố hóa chất

sự cố hóa chất
Và tăng cường thêm nhiều xe phun nước để dập lửa - Ảnh: Lê Quân

sự cố hóa chất
Các vòi nước hoạt động hết công suất khống chế đám cháy - Ảnh: Lê Quân

sự cố hóa chất
Khi cơ bản khống chế được đám cháy, việc lập hàng rào ngăn cảnh báo nguy hiểm có thể bị nhiễm độc là điều rất quan trọng - Ảnh: Lê Quân

sự cố hóa chất
Lực lượng khắc phục hậu quả sự cố hóa chất được trang bị trang phục chống độc vào thao trường làm nhiệm vụ - Ảnh: Lê Quân

sự cố hóa chất

sự cố hóa chất
Phun hóa chất khử khu vực bị nhiễm độc - Ảnh: Lê Quân

sự cố hóa chất
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, các lực lượng tham gia diễn tập phải nhanh chóng thay trang phục...

sự cố hóa chất
... và tắm rửa thật kỹ bằng nước ấm để tránh nhiễm độc - Ảnh: Lê Quân

Lê Quân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.