Điện mặt trời cho xã đảo

27/01/2011 23:48 GMT+7

Hôm qua, hàng trăm người dân ở ấp Thiềng Liềng (thuộc xã Thạnh An, huyện Cần Giờ, TP.HCM) không giấu được niềm hân hoan khi dự án điện mặt trời chính thức vận hành, đem ánh sáng về vùng "ốc đảo" vốn quanh năm tăm tối.

Là ấp nằm sâu, xa nhất của xã đảo Thạnh An, với bốn bề sông nước, kênh rạch chằng chịt, người ta vẫn hay gọi Thiềng Liềng là “đảo trong đảo”. Nơi đây gần như nằm biệt lập hẳn với xã Thạnh An, không có đường bộ nên từ trung tâm xã muốn đến được Thiềng Liềng phải mất hơn 1 giờ lênh đênh sông nước. “Ốc đảo” này cũng là một trong những nơi nghèo khó nhất của TP.HCM, nơi người dân chỉ sống cách trung tâm TP chừng 50 km nhưng cả chục năm nay chưa từng biết đến ánh đèn điện.

Hôm qua, đón chúng tôi là những gương mặt người lớn, trẻ em hớn hở, đi ra đi vào như có hội. Vẫn dãy nhà tranh tuềnh toàng, nằm san sát nhau, nhưng trong mỗi ngôi nhà đã có thêm những vật dụng chạy bằng điện như đèn, quạt, tivi... Ông Nguyễn Văn Tư (73 tuổi, ngụ tổ 40, ấp Thiềng Liềng) không giấu được xúc động: “Tôi ở đây 25 năm, giờ mới biết đến niềm hạnh phúc mỗi khi đêm xuống có ánh đèn điện, nóng nực được ngồi trước quạt gió, hay lâu lâu xem tivi giải trí. Tôi sống bao nhiêu năm nay cũng không nghĩ điện sẽ về được đến xã đảo. Tết năm nay vui quá!”.

Ông Phạm Quốc Bảo - Phó tổng giám đốc Tổng công ty điện lực TP.HCM, chủ đầu tư dự án - cho biết do đặc thù cách trở của Thiềng Liềng, nếu tính đến phương án kéo lưới điện vượt biển sẽ khó khả thi nên tổng công ty sử dụng điện mặt trời, đây cũng là dự án "làng điện mặt trời" đầu tiên của cả nước. Theo đó, tổng công ty đã đầu tư 172 hệ thống điện mặt trời cho 172 hộ dân, với công suất mỗi hệ thống là 525Wp, tức người dân có thể sử dụng thoải mái các vật dụng bằng điện thông thường như đèn, nồi cơm điện, tủ lạnh, quạt...

Dự kiến mức khoán tiền điện cho mỗi hộ khoảng 50.000 đồng/tháng. Những công trình công cộng (trạm kiểm lâm, y tế, trường học, biên phòng, tụ điểm văn hóa, hải quan...) được đầu tư hệ thống điện mặt trời có công suất gấp đôi. Toàn bộ dự án có quy mô công suất gần 100 kWp, với tổng mức đầu tư gần 15 tỉ đồng, lấy từ vốn đầu tư xây dựng của tổng công ty.

Theo đánh giá của ông Hứa Ngọc Thuận, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, đây là một trong những dự án điện khí hóa nông thôn bằng điện mặt trời có quy mô lớn nhất VN, đồng thời cũng là mô hình “làng điện mặt trời” điển hình trong cả nước.

P.Thanh - Tr.Hùng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.