Điện Biên: 'Con nợ' đâm chết vợ chồng chủ nợ rồi tự sát

Trần Cường
Trần Cường
20/06/2020 13:12 GMT+7

Công an tỉnh Điện Biên đang chủ trì cùng các đơn vị nghiệp vụ liên quan khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng khiến 3 người tử vong.

Trưa 20.6, trao đổi với Thanh Niên, đại tá Tráng A Tủa, Phó giám đốc Công an tỉnh Điện Biên, cho biết Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh tỉnh Điện Biên đang trủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan khám nghiệm hiện trường, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại thị trấn Tuần Giáo (H.Tuần Giáo, Điện Biên) khiến 3 người tử vong.
Theo ông Nguyễn Duy Quân, Chủ tịch UBND thị trấn Tuần Giáo, khoảng 8 giờ sáng 20.6, ông Nguyễn Khánh Trung (53 tuổi, trú tại khối Trường Xuân, thị trấn Tuần Giáo, H.Tuần Giáo, Điện Biên) cùng vợ là bà Trần Thị Thu đến nhà ông Đàm Văn Lực (trú tại khối Trường Xuân, thị trấn Tuần Giáo) đòi nợ.
Quá trình đòi nợ, hai bên xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng khiến cả vợ chồng ông Trung và ông Lực tử vong.

Người dân hiếu kỳ theo dõi lực lượng công an khám nghiệm hiện trường tại nhà nghi phạm Lực

Ảnh CTV

Theo Chủ tịch UBND thị trấn Tuần Giáo, ông Lực có nợ vợ chồng ông Trung vài tỉ đồng. Khoảng 1 tháng trước, gia đình ông Trung đã có đơn đề nghị Công an H.Tuần Giáo hỗ trợ giải quyết nhưng khi công an chưa kịp hỗ trợ, hai vợ chồng ông Trung tự đi đòi nợ thì xảy ra sự việc.
Chiều 20.6, thông tin thêm về vụ việc, đại tá Tráng A Tủa cho biết, sau nhiều lần đòi không được nợ, khoảng 8 giờ sáng cùng ngày, vợ chồng ông Trung đã thuê một nhóm người cùng đến nhà ông Lực đòi nợ.
Khi vợ chồng ông Trung cùng nhóm đòi nợ thuê đến, ông Lực chỉ mở cửa cho ông Trung vào nhà rồi khóa cửa lại, dùng 2 con dao nhọn cán gỗ, dài khoảng 30 cm đâm 2 nhát khiến ông Trung chết tại chỗ.
Sau đó, ông Lực tiếp tục chạy ra đuổi, đâm bà Thu chết tại ruộng lúa, cách nhà Lực khoảng 30 m. Sau khi gây án, ông Lực dùng dao đâm vào bụng tự sát, được người dân đưa đi cấp cứu, nhưng không qua khỏi.
Xảy ra án mạng, nhóm đòi nợ thuê hoảng sợ đã điều khiển ô tô bỏ chạy. Công an tỉnh Điện Biên đã bắt được 4 đối tượng trong nhóm này, và đang phối hợp với các bên liên quan truy bắt triệt để nhóm đòi nợ thuê để làm rõ sự việc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.