Điện Biên ‘chạy nước rút’ trước thềm đại lễ

01/05/2014 07:40 GMT+7

Chỉ còn vài ngày nữa tới đại lễ kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ nhưng nhiều công trình nằm trong quy hoạch khu di tích Điện Biên Phủ (TP.Điện Biên Phủ, Điện Biên) vẫn còn đang dang dở, ngổn ngang.

Chỉ còn vài ngày nữa tới đại lễ kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ nhưng nhiều công trình nằm trong quy hoạch khu di tích Điện Biên Phủ (TP.Điện Biên Phủ, Điện Biên) vẫn còn đang dang dở, ngổn ngang.

Điện Biên ‘chạy nước rút’ trước thềm đại lễ
Các hạng mục bên trong bảo tàng vẫn chưa được hoàn thiện - Ảnh: Nguyễn Tuấn

Được coi là công trình trọng điểm phục vụ đại lễ, Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ (P.Mường Thanh, TP.Điện Biên Phủ) giai đoạn 2 đang rốt ráo chạy đua với thời gian để hoàn thành kịp tiến độ. Dự án đã được UBND tỉnh Điện Biên phê duyệt năm 2011, với tổng vốn đầu tư 211,561 tỉ đồng do Ban Quản lý (BQL) dự án di tích Điện Biên Phủ làm chủ đầu tư. Công trình bắt đầu khởi công từ 1.10.2012, gồm 2 hạng mục mỹ thuật chính là nhà bảo tàng trưng bày hiện vật lịch sử và bức tranh panorama tái hiện diễn biến toàn cảnh chiến dịch Điện Biên Phủ. Theo dự kiến, hạng mục nhà bảo tàng trưng bày hoàn thành cơ bản vào ngày 30.4.2014 còn hạng mục tranh panorama hoàn thành toàn bộ vào năm 2016.

Thế nhưng, theo quan sát của phóng viên, công trình bảo tàng vẫn đang ngổn ngang gạch đất và vật liệu xây dựng. Nhiều hạng mục ngoài trời như hệ thống đèn chiếu sáng, cống thoát nước, sân gạch, khu trồng cỏ... vẫn còn ngổn ngang. Bên trong khuôn viên nhà bảo tàng công nhân vẫn miệt mài lắp ráp trần nhà, xẻ đá để lát nền... Nhiều phòng trưng bày vẫn chưa được lắp trần nhà, tôn, thép, vật liệu xây dựng vẫn còn ngổn ngang khắp nơi. Ở nền đất xung quanh, bao tải cỏ được mang đến nhưng vẫn chưa trồng kịp. Trên tầng 2, nhiều bức tường chưa được hoàn thiện. Các ca kíp công nhân thay nhau làm việc liên tục cả ngày lẫn đêm. Đến ngày hôm qua 30.4, công trình vẫn chưa mở cửa cho du khách vào tham quan như dự kiến.

Điện Biên ‘chạy nước rút’ trước thềm đại lễ

Điện Biên ‘chạy nước rút’ trước thềm đại lễ
Công nhân đang thi công ngoài trời vào chiều 24.4 - Ảnh: N.Tuấn

Tương tự bảo tàng, công trình nghĩa trang liệt sĩ Him Lam cũng đang “chạy nước rút”. Nhiều tuyến đường trong khu trung tâm TP.Điện Biên vẫn còn dở dang...

Trong khi đó, theo bản báo cáo Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng (Bộ Xây dựng) ngày 23.4, BQL dự án di tích Điện Biên Phủ khẳng định các hạng mục nhà bảo tàng; hạng mục ngoài trời (thảm cỏ, sân đường nội bộ, ta luy cỏ), hệ thống thoát nước, chiếu sáng; công tác trưng bày hiện vật… đã hoàn thành.

Một cán bộ thuộc Sở VH-TT-DL tỉnh Điện Biên cho rằng, trước đây, năm 2004, dịp kỷ niệm 50 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, “cả thành phố như một công trường, bây giờ kỷ niệm năm 60 năm tình trạng đó lại tái diễn”.

“Không kịp thì vỡ trận”

Trả lời Thanh Niên về tiến độ công trình, ông Đào Ngọc Lượng, Phó giám đốc Sở VH-TT-DL Điện Biên, kiêm Giám đốc BQL dự án di tích Điện Biên Phủ, quả quyết “bắt buộc phải làm kịp đại lễ chứ, tiến độ phải đẩy nhanh nếu không thì vỡ trận, lãnh đạo tỉnh vẫn tiến hành kiểm tra hằng ngày”. “Lát gạch, trồng cây được đến đâu thì đến. Trong đại lễ, công nhân vẫn làm bình thường miễn là không ảnh hưởng đến việc tham quan của du khách”, ông Lượng nói.

Nguyễn Tuấn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.