'Điểm nóng' xây dựng trái phép ở TP.HCM 'nhắm' vào hành vi bảo kê

Trác Rin
Trác Rin
13/07/2019 08:30 GMT+7

Tình trạng xây dựng trái phép ở H.Bình Chánh (TP.HCM), mặc dù có chiều hướng thuyên giảm nhưng vẫn còn phức tạp trong thời gian qua.

Ngày 12.7, Huyện ủy Bình Chánh đã có báo cáo gửi Thành ủy TP.HCM về việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy đối với công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn H.Bình Chánh.
Theo đó, năm 2016 (sau ngày 30.8.2016), năm 2017, 2018 và năm 2019 (5 tháng đầu năm), trong quá trình tuần tra, kiểm tra, các lực lượng chức năng của H.Bình Chánh phát hiện 2.180 trường hợp công trình xây dựng vi phạm, chấm dứt hành vi vi phạm ngay từ đầu 1.592 trường hợp (hơn 68%).
Trước đó, qua các năm 2014, 2015, 2016, tổng số vụ vi phạm về xây dựng ở H.Bình Chánh là 2.918 trường hợp. Đáng chú ý, việc chấm dứt hành vi vi phạm ngay từ đầu chỉ 186 trường hợp (chiếm 0,6%).

Xử lý nếu phát hiện bảo kê

Theo ông Nguyễn Văn Phụng, Bí thư Huyện ủy Bình Chánh, để tăng cường công tác quản lý, 2 Phó chủ tịch UBND H.Bình Chánh chịu trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm thuộc lĩnh vực đất đai và trật tự đô thị đối với các xã, thị trấn trên địa bàn.
Công an H.Bình Chánh xây dựng chuyên đề về đấu tranh, xử lý các đầu nậu, các đối tượng phân lô, bán nền trái quy định. Đồng thời, khi tiếp nhận thông tin về việc tiếp tay, bảo kê xây dựng trái phép, thì Công an huyện và các cơ quan chức năng phải tiến hành xử lý.
Theo đánh giá của Huyện ủy Bình Chánh, mặc dù số vụ việc xây dựng trái phép được kéo giảm ở nhiều mặt, tuy nhiên sự nghiêm túc trong việc thực hiện ở cấp xã, ấp có lúc chưa đồng bộ, không chủ động xử lý ngay từ đầu các trường hợp có hành vi vi phạm về đất đai.
“Công tác quản lý nhà nước về đất đai, xây dựng, chỉnh trang đô thị tại địa phương chưa đầy đủ; một số lĩnh vực chưa được tập trung chỉ đạo quyết liệt. Nguyên nhân chủ quan do công tác lãnh đạo của Đảng ủy, UBND một số xã chưa đồng bộ, chưa thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ; một số cấp ủy Đảng chưa thực hiện tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo về quản lý đất đai, xây dựng dẫn đến công tác chỉ đạo chưa liên tục và kịp thời”, báo cáo nêu.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.