Dịch tả lợn châu Phi vẫn lan rộng ở nhiều địa phương

05/04/2019 06:00 GMT+7

Trao đổi với Thanh Niên ngày 4.4, ông Nguyễn Thành Công, Phó giám đốc phụ trách Sở NN-PTNT Sơn La, cho biết ổ dịch tả lợn châu Phi mới nhất được ghi nhận trong ngày 2.4 tại thị trấn nông trường Mộc Châu (H.Mộc Châu).

Cho đến nay, dịch tả lợn châu Phi đã xuất hiện ở 82 hộ chăn nuôi tại 44 bản của 7 huyện, với tổng số lợn tiêu hủy lên tới trên 1.882 con.
Cùng ngày, ông Nguyễn Ngọc Sơn, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y TP.Hà Nội, cho biết đã ghi nhận thêm các ổ dịch tả lợn châu Phi mới ở 10 hộ chăn nuôi tại 6 xã thuộc các huyện Thạch Thất và Quốc Oai. Cơ quan chức năng đã tiêu hủy 118 con lợn và lập các chốt kiểm soát vận chuyển, giết mổ ở khu vực có dịch. Theo thống kê, dịch tả lợn châu Phi hiện có ở 11 quận, huyện trên địa bàn Hà Nội.
Theo ông Nguyễn Văn Long, Trưởng phòng Dịch tễ Cục Thú y (Bộ NN-PTNT), tính đến ngày 4.4 có 2 ổ dịch đủ điều kiện công bố hết dịch khi theo dõi sau 30 ngày không ghi nhận lợn nhiễm bệnh mới, gồm xã Đức Hợp (H.Kim Động, Hưng Yên) và P.Ngọc Thụy (Q.Long Biên, Hà Nội). Cũng theo ông Long, việc theo dõi và công bố hết dịch tả lợn châu Phi sẽ giúp người chăn nuôi thuận lợi vận chuyển, tiêu thụ lợn trong thời gian tới.
Liên quan đến công tác phòng chống, ứng phó dịch tả lợn châu Phi, bảo vệ ngành chăn nuôi lợn, chiều nay 5.4 Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Xuân Cường, Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch tả lợn châu Phi, sẽ chủ trì cuộc làm việc với lãnh đạo Bộ Y tế, Bộ KH-CN để thảo luận chương trình kế hoạch nghiên cứu vắc xin dịch tả lợn châu Phi.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.