Dịch tả lợn châu Phi lan đến 46 tỉnh, thành phố

31/05/2019 06:46 GMT+7

Theo Cục Thú y (Bộ NN-PTNT), báo cáo từ các địa phương cho biết đã có thêm tỉnh Cà Mau và Đắk Lắk xuất hiện ổ dịch tả lợn châu Phi.

Đến ngày 30.5, cả nước có 46 tỉnh, thành phố đang có dịch tả lợn châu Phi với trên 1,85 triệu con lợn bị tiêu hủy.
Tại Cà Mau, ông Nguyễn Thành Huy, Chi cục trưởng Chi cục chăn nuôi - thú y tỉnh, xác nhận trên địa bàn có 2 ổ dịch tả lợn châu Phi (ở H.Phú Tân và H.Ngọc Hiển). Toàn bộ số lợn mắc bệnh đã được cơ quan chức năng tiến hành tiêu hủy.
Cùng ngày, trao đổi với Thanh Niên, ông Trần Việt Cường, Chủ tịch UBND H.Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc), cho biết UBND H.Vĩnh Tường đã chỉ đạo công an huyện và công an các xã tăng cường công tác quản lý và truy nguồn gốc về những xác lợn trôi trên kênh thủy lợi Liễn Sơn dạt về khu vực cống Ba Cửa, xã Chấn Hưng trong ngày 26.5, để có biện pháp xử lý nghiêm minh.

 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.