Dịch Covid-19 sáng 7.6: Thêm 44 bệnh nhân, Bắc Giang 24 ca, TP.HCM 12 ca

Liên Châu
Liên Châu
07/06/2021 06:32 GMT+7

Sáng nay, 7.6, Bộ Y tế thông báo 44 ca mắc Covid-19 . Trong đó, tại Bắc Giang 24 ca, Bắc Ninh 6 ca, TP.HCM thêm 12 ca liên quan đến điểm nhóm Hội thánh truyền giáo Phục Hưng.

Theo Bộ Y tế, sáng nay, có 44 ca mắc Covid-19 mới do lây nhiễm trong nước ghi nhận tại Bắc Giang 24 ca, TP.HCM 12 ca, Bắc Ninh 6 ca và Hà Nam 2 ca.
Các ca mắc mới đều được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa.

Sáng 7.6: Thêm 44 ca mắc Covid-19 trong nước tại TP.HCM và 3 tỉnh khác

Đây là các bệnh nhân Covid-19 thứ 8.748 - 8.791 tại Việt Nam.
Cụ thể, 24 ca ghi nhận tại Bắc Giang đều trong khu cách ly và khu vực đã được phong tỏa, liên quan đến công nhân làm tại các khu công nghiệp.
6 bệnh nhân tại Bắc Ninh gồm 4 ca liên quan đến ổ dịch khu công nghiệp Quế Võ, 2 ca liên quan đến ổ dịch khu công nghiệp Khắc Niệm.
Các bệnh nhân 8769, 8779 là 2 ca ghi nhận tại Hà Nam. 2 ca này là các trường hợp F1, đã được cách ly.
12 tại TP.HCM đều liên quan đến điểm nhóm Hội thánh truyền giáo Phục Hưng.

Quỹ vắc xin Covid-19 nhận được ủng hộ 5.666 tỉ đồng

Theo Bộ Y tế, từ đầu dịch đến nay, 3.368 ca mắc Covid-19 đã được điều trị khỏi; 53 ca tử vong trong số 8.791 ca mắc ghi nhận tại Việt Nam.
Hiện, 183.923 người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe, cách ly y tế, trong đó, 148.622 người cách ly tại nhà, nơi lưu trú.
Trong ngày 6.7, có thêm 5.244 người được tiêm vắc xin Covid-19. Đến nay, gần 1,25 triệu liều đã được tiêm trên cả nước, trong đó 33.643 số người đã được tiêm đủ 2 mũi.

Sáng 7.6: TP.HCM thêm 12 ca Covid-19 mới ở quận 1, quận 8, Phú Nhuận, Tân Bình

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.