Đi xe máy với tốc độ cao, 2 thanh niên ngã xuống kênh tử vong

Trưa 5.8, ông Phạm Văn Phong, Chủ tịch UBND xã Quỳnh Sơn (Yên Dũng, Bắc Giang), cho biết cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đang làm rõ nguyên nhân vụ 2 nam thanh niên chết đuối trên địa bàn xã.

Theo ông Phong, vào 5 giờ 30 sáng nay (5.8), một số người dân đi làm đồng phát hiện thi thể 2 thanh niên cùng chiếc xe máy dưới kênh cầu giữa của Xí nghiệp khai thác thủy lợi Nam Cầu Sơn (xã Quỳnh Sơn, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang), nên đã gọi báo cơ quan chức năng tới xử lý.
Nhận được thông tin, chính quyền xã này đã báo cáo lên huyện và tỉnh, đồng thời tới hiện trường phong tỏa, tổ chức vớt thi thể 2 nam thanh niên.
Rạng sáng 5.8, người dân đi làm đồng phát hiện thi thể 2 nam thanh niên tử vong dưới kênh Ảnh CTV
Hai nạn nhân được xác định là Vũ Chí Thắng (25 tuổi) và Chu Văn Linh (28 tuổi), cùng trú tại xã Lãng Sơn, huyện Yên Dũng, Bắc Giang. Anh Linh hiện đang làm y tế của Trường Trung học cơ sở Lãng Sơn.
Ông Phạm Văn Luân, Phó trưởng Công an xã Quỳnh Sơn, cho biết qua trích xuất camere của nhà dân gần đó cho thấy, vào 3 giờ 20 sáng, 2 thanh niên điều khiển xe máy đi với tốc độ nhanh, tới đoạn cua không kịp xử lý, đã ngã xuống kênh, tử vong ngay sau đó.
"Sau khi cơ quan Công an khám nghiệm tử thi, hoàn thành các thủ tục pháp y xong, thi thể 2 nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình lo hậu sự vào 10 giờ 30 cùng ngày", ông Luân nói.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.