Đi tập thể dục, bà bị xe tải tông chết, hai cháu nhỏ bị thương nặng

Mạnh Cường
Mạnh Cường
10/04/2020 15:30 GMT+7

Trong lúc đang đi tập thể dục bên đường, một người phụ nữ cùng hai cháu bị xe tải tông khiến 1 người tử vong, 2 người bị thương nặng.

Ngày 10.4, Công an huyện Thăng Bình (Quảng Nam) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng do xe tải tông vào 3 người đang đi tập thể dục khiến 1 người tử vong, hai cháu bé bị thương nặng. 

Sau khi tông 3 bà cháu, chiếc xe tải tiếp tục tông gãy một cây xanh rồi đâm sập mái hiên một nhà dân ở bên đường

Ảnh: Nam Thịnh

Theo thông tin ban đầu, vào 4 giờ 30 phút ngày 10.4, xe tải BS 92C - 118.47, do ông Võ Văn Thảo (37 tuổi, trú xã Bình Triều, huyện Thăng Bình) điều khiển, lưu thông trên tuyến đường ĐT613, theo hướng từ xã Bình Đào về xã Bình Minh (huyện Thăng Bình).

Khi đến địa phận xã Bình Minh thì bất ngờ xe tải này tông vào 3 người đang đi tập thể dục gồm: Bà Nguyễn Thị Ba (64 tuổi) và hai cháu: Lê Nghĩa Hoàng Quân và Nguyễn Thành Luân (đều 14 tuổi, tất cả cùng trú xã Bình Minh). Sau khi tông 3 bà cháu, chiếc xe tải tiếp tục tông gãy một cây xanh rồi đâm sập mái hiên một nhà dân ở bên đường.

Hậu quả vụ tai nạn khiến bà Ba tử vong tại chỗ. Riêng cháu Quân và Luân bị thương nặng, ngay sau đó đã được người dân đưa đi Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng cấp cứu.

Sau khi tai nạn xảy ra, tài xế rời khỏi hiện trường và đến công an trình diện. Nhận được tin báo, Công an huyện Thăng Bình đã có mặt tại hiện trường lấy thông tin. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra làm rõ.

* Trước đó, lúc 16 giờ 30 phút ngày 9.4, xe mô tô BS 59A3 - 11599, do ông Hạ Văn Úc (47 tuổi, ở xã Tam Anh Nam, huyện Núi Thành, Quảng Nam) điều khiển, chở ông Đặng Văn Vũ (50 tuổi, cùng ở cùng xã) lưu thông trên QL1A, theo hướng bắc - nam.

Hiện trường xe mô tô tông vào dải phân cách

Ảnh: Nam Thịnh

Khi đến đoạn xã Tam Hiệp (huyện Núi Thành) do không làm chủ được tốc độ nên xe đã đâm mạnh vào dải phân cách bên đường.

Hậu quả vụ tai nạn khiến ông Úc tử vong tại chỗ, còn ông Vũ bị thương nặng được người dân địa phương đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa T.Ư Quảng Nam (huyện Núi Thành) cấp cứu.

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.