Di lý nhà báo nhận tiền doanh nghiệp để 'gỡ bài'

02/11/2017 09:47 GMT+7

Phạm Lê Hoàng Uyển (41 tuổi), nguyên Trưởng văn phòng đại diện phía nam của Tạp chí Hướng nghiệp và Hòa nhập, đã được di lý về nhà tạm giữ Công an Q.Ninh Kiều (TP.Cần Thơ).

Ngày 1.11, Công an Q.Ninh Kiều (TP.Cần Thơ) cho biết Phạm Lê Hoàng Uyển (41 tuổi), nguyên Trưởng văn phòng đại diện phía nam của Tạp chí Hướng nghiệp và Hòa nhập và Võ Hoàng Hà (39 tuổi, ngụ Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), cộng tác viên của tạp chí này đã được di lý từ Trại tạm giam Long Tuyền về nhà tạm giữ Công an Q.Ninh Kiều để tạm giam, tiếp tục điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.Cần Thơ đã chuyển hồ sơ vụ án cho Công an Q.Ninh Kiều thụ lý điều tra theo thẩm quyền. Từ ngày 31.7 - 4.8, trên Báo Phụ nữ TP.HCM có đăng 3 bài viết liên quan đến 2 doanh nghiệp tại tỉnh Hậu Giang.
Sau khi báo đăng, Uyển nhiều lần đi Cần Thơ tiếp xúc với giám đốc 2 doanh nghiệp này và đặt vấn đề giúp “gỡ bài” nhưng phải đưa 700 triệu đồng.
Tối 6.8, Uyển, Hà từ TP.HCM xuống Cần Thơ nhận tiền thì bị bắt quả tang tại một quán cà phê trên địa bàn Q.Ninh Kiều.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.