Đi hát karaoke, một thanh niên bị chém gần lìa hai cẳng chân

13/08/2018 14:04 GMT+7

Công an đang truy tìm các nghi phạm trong vụ một thanh niên bị chém gần lìa hai cẳng chân khi đi hát karaoke.

Ngày 13.8, Công an H.Ea Kar (Đắk Lắk) cho biết đơn vị đang truy tìm một số nghi phạm liên quan để điều tra vụ chém người ở quán karaoke. Nạn nhân của vụ việc là anh Lê Thanh Tùng (30 tuổi, ngụ TX.Buôn Hồ, Đắk Lắk).
Thông tin ban đầu, vào tối 10.8, nạn nhân cùng vài người bạn đến hát karaoke ở quán 79 tại TT.Ea Kar, H.Ea Kar. Khi nghe tiếng ồn ào trước quán, anh Tùng bước ra ngoài xem thì bị hai người lao tới tấn công, bị chém vào hai cẳng chân.
Anh Tùng kể: “Họ chém tôi và noi là do tôi chửi bố nuôi của họ. Tuy nhiên, tôi không hề xích mích hay mâu thuẫn gì với ai. Khi bị chém, tôi la hét kêu cứu, mấy người trong quán karaoke lao ra, nên họ lên xe máy bỏ chạy”.
Theo thông tin từ Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Lắk, vào khoảng 23 giờ ngày 10.8, bệnh nhân Tùng nhập viện trong tình trạng mất máu, hai cẳng chân bị chém gần đứt lìa. Sau đó, phía bệnh viện đã khẩn trương xét nghiệm, phẫu thuật cho bệnh nhân Tùng.
Bác sĩ Nguyễn Minh Trực, Trưởng khoa Chấn thương chỉnh hình Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Lắk, cho biết sau khi phẫu thuật, vết ghép nối của bệnh nhân có tiến triển khả quan.
“Bệnh viện đã truyền đến 7 đơn vị máu cho bệnh nhân Tùng cả trước và sau phẫu thuật. Tuy nhiên, khoa vẫn phải theo dõi, điều trị ít nhất 10 ngày nữa mới đánh giá hết được tình hình vết thương ghép nối ở hai chân của bệnh nhân Tùng”, bác sĩ Trực cho hay.
Hiện vụ chém người đang được lực lượng chức năng H.Ea Kar điều tra, làm rõ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.