Đi giao dịch thay sếp, tài xế ‘ẵm’ hơn 1,3 tỉ bỏ trốn

Trần Cường
Trần Cường
21/12/2019 11:28 GMT+7

Được ông chủ người Hàn Quốc nhờ mang hơn 1,3 tỉ đồng vào ngân hàng giao dịch, nam tài xế đã nảy sinh lòng tham, “ẵm” trọn số tiền bỏ trốn.

Sáng 21.12, thông tin từ Công an thành phố Hà Nội cho biết, Công an quận Cầu Giấy đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lương Văn Sáu (25 tuổi, quê tại xã Tân Phong, huyện Yên Dũng, Bắc Giang) để điều tra, làm rõ hành vi trộm cắp tài sản.
Theo tài liệu điều tra, Lương Văn Sáu là lái xe của một công ty trên địa bàn huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang).
Khoảng 13 giờ chiều 10.12, Sáu chở ông An Ung (quốc tịch Hàn Quốc, giám đốc công ty) đến một ngân hàng tại quận Cầu Giấy (Hà Nội) để giao dịch.

Công an quận Cầu Giấy trao trả số tiền cho bị hại

Ảnh Cơ quan Công an cung cấp

Do tin tưởng tài xế, giám đốc An Ung đã giao cho Sáu 1 bọc ni lông, bên trong có hơn 1,3 tỉ đồng, nhờ Sáu vào ngân hàng giao dịch hộ. Trước số tiền lớn, Sáu nảy sinh lòng tham, nên đã chiếm đoạt toàn bộ số tiền này rồi bỏ trốn.
Sáu chi tiêu 8,5 triệu đồng, chuyển 200 triệu đồng vào tài khoản cá nhân, rồi mang số tiền còn lại đi Phú Thọ. Đến 15 giờ 30 chiều 10.12, khi Sáu trên đường từ Phú Thọ về Bắc Giang thì bị Công an quận Cầu Giấy phát hiện, bắt giữ, đồng thời tịch thu số tiền tang vật.
Ngày 19.12, Công an quận Cầu Giấy tổ chức trao trả lại số tiền kể trên cho bị hại. Cơ quan công an đang củng cố hồ sơ để xử lý tài xế Sáu này theo đúng pháp luật.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.