Đi đòi nợ bị chém lìa cánh tay

04/01/2015 05:27 GMT+7

Hôm qua 3.1, Công an H.Hóc Môn (TP.HCM) bắt được Lâm Thanh Sơn (27 tuổi), nghi can trong vụ chém người gây thương tích xảy ra ở KP.2, thị trấn Hóc Môn hôm 31.12.2014.

Hôm qua 3.1, Công an H.Hóc Môn (TP.HCM) bắt được Lâm Thanh Sơn (27 tuổi), nghi can trong vụ chém người gây thương tích xảy ra ở KP.2, thị trấn Hóc Môn hôm 31.12.2014.

Liên quan vụ án này, công an đang truy bắt Phan Hoài Quốc (23 tuổi) và Vũ Hoàng Dũng (43 tuổi, cùng ngụ H.Hóc Môn). Trước đó, Nguyễn Thế Tú (33 tuổi, ngụ Hà Nội) và Đinh Bá Tưởng (30 tuổi, quê Thái Bình) đến điểm trên gặp Lâm Phúc Hào (30 tuổi, ngụ Hóc Môn, anh ruột Sơn) để đòi nợ thì xảy ra cự cãi to tiếng.
Hào điện thoại cho Sơn cùng đồng bọn mang mã tấu đến đuổi chém Tú đứt lìa một cánh tay. Trước khi bỏ đi, bọn côn đồ tiếp tục xuống tay chém nát xe máy của nạn nhân.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.