Di dời khẩn cấp chung cư Cô Giang trước 15.4

23/03/2016 09:05 GMT+7

UBND Q.1 (TP.HCM) hôm qua (22.3) đã thống nhất kế hoạch di dời các hộ dân ở chung cư Cô Giang (P.Cô Giang, Q.1).

UBND Q.1 (TP.HCM) hôm qua (22.3) đã thống nhất kế hoạch di dời các hộ dân ở chung cư Cô Giang (P.Cô Giang, Q.1).

Chung cư này được xây từ năm 1968, có 4 lô A, B, C, D với tổng số gần 900 hộ dân sinh sống. Hiện chung cư đã xuống cấp trầm trọng, hệ thống thoát nước, ban công, vách tường bị nứt, hư hỏng nặng...
Điều đáng lo ngại là chung cư được cơ quan chức năng đánh giá có thể sập bất cứ lúc nào. Năm 2006, UBND TP chủ trương đầu tư khu căn hộ và trung tâm thương mại tại chung cư Cô Giang với quy mô 1,4 ha gồm 30 tầng, 1.092 căn hộ. Đến năm 2011, mặc dù UBND TP đã chỉ đạo tháo dỡ khẩn cấp nhưng chưa thực hiện được vì vẫn còn khoảng 200 số hộ dân chưa di dời, trong đó riêng lô D buộc phải di dời đầu tiên vì nguy cơ sập đổ cao còn 26 hộ. Việc di dời khẩn cấp thực hiện trước ngày 15.4.2016.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.