Di dời khẩn cấp 6 hộ dân để “né” hố tử thần

04/01/2016 09:28 GMT+7

Một hố tử thần dài 12 m và sâu 20 m xuất hiện tại tổ số 10, thị trấn Bằng Lũng, H.Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn đã “nuốt chửng” nhiều cây xanh, làm tê liệt đường giao thông đi lại giữa H.Chợ Đồn và Ba Bể.

Một hố tử thần dài 12 m và sâu 20 m xuất hiện tại tổ số 10, thị trấn Bằng Lũng, H.Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn đã “nuốt chửng” nhiều cây xanh, làm tê liệt đường giao thông đi lại giữa H.Chợ Đồn và Ba Bể.

Hiện trường hố tử thần xảy ra tại tổ 10, thị trấn Bằng Lũng, H.Chợ Đồn, Bắc Kạn - Ảnh: Thiên LâmHiện trường hố tử thần xảy ra tại tổ 10, thị trấn Bằng Lũng, H.Chợ Đồn, Bắc Kạn - Ảnh: Thiên Lâm
Sáng 3.1, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn Lý Thái Hải cùng đoàn công tác đã đến thị sát tại khu vực xuất hiện hố tử thần và chỉ đạo di dời khẩn cấp 6 hộ dân để đảm bảo an toàn.
Trước đó, khoảng 18 giờ 20 phút ngày 2.1, người dân trong khu vực này được phen hốt hoảng khi nghe tiếng động lớn phát ra tại khu vực tổ số 10, thị trấn Bằng Lũng, kèm theo đó là tiếng đất đá văng mạnh vào mái nhà một số hộ dân. Ông Nguyễn Văn Sơn, nhà ngay sát vị trí đất sụt lún cho biết: “Lúc đó vào khoảng 18 giờ 20, đột nhiên nghe tiếng ầm ầm, đất đá bắn tung tóe, cả nhà tôi và nhiều nhà khác gần đó vội chạy ra xem thì thấy xuất hiện một hố sâu cạnh nhà, ban đầu hố còn nhỏ, sau đó cứ lan rộng dần, cây xoan cao gần 15 m tại vị trí khu đất xảy ra sụt lún cũng bị hố sâu nuốt gọn. 4 ngôi nhà nằm gần khu vực sụt lún đều bị nứt và ảnh hưởng ngay sau cơn dư chấn”.
Tối cùng ngày, lãnh đạo UBND tỉnh Bắc Kạn đã cử lực lượng công an, bộ đội phong tỏa hiện trường, ngăn không cho người dân tiếp cận khu vực xảy ra sụt lún để đảm bảo an toàn. Qua đo đạc tại hiện trường, hố tử thần được xác định có đường kính khoảng 12 m và độ sâu hơn 20 m. Khu vực mặt đất xung quanh hố xuất hiện nhiều vết nứt chạy ngang dọc.
Theo ông Lý Thái Hải, ngoài 6 hộ dân di dời khẩn cấp kể trên, chính quyền địa phương đã lên phương án di chuyển 20 hộ dân khác được xác định trong vùng ảnh hưởng của hố tử thần. Do vị trí hố tử thần nằm sát tuyến tỉnh lộ 254 từ thị trấn Bằng Lũng (H.Chợ Đồn) đi H.Bắc Kạn và ngược lại nên đã làm tê liệt tuyến đường này, khiến nhiều phương tiện bị ùn tắc. Trong ngày 3.1, lực lượng cảnh sát giao thông đã hướng dẫn phân luồng, giải toả ùn tắc.
Đến chiều ngày 3.1, nền địa chất xung quanh hố tử thần đã ổn định, không ghi nhận có thêm các hiện tượng sụt lún. Theo thông tin từ Sở TN-MT tỉnh Bắc Kạn, vẫn chưa thể kết luận được nguyên nhân xuất hiện hố tử thần. Trong những ngày tới, tỉnh Bắc Kạn sẽ mời Tổng cục Địa chất và Khoáng sản lên khảo sát và đánh giá địa chất khu vực xảy ra sự cố để tìm nguyên nhân xuất hiện hố tử thần, để trấn an dư luận tại địa phương.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.