Di dời khẩn cấp 1.250 hộ dân vùng có nguy cơ sạt lở

09/06/2014 00:33 GMT+7

UBND TP.HCM vừa có văn bản chỉ đạo UBND các quận 2, Thủ Đức, Bình Thạnh, các huyện Bình Chánh, Nhà Bè, Cần Giờ di dời khẩn cấp 1.250 hộ dân đang sống trong các khu vực đặc biệt nguy hiểm có nguy cơ sạt lở cao đến nơi an toàn ngay trong năm nay.

Riêng H.Cần Giờ được thực hiện trong giai đoạn từ nay đến năm 2016. Dự kiến tổng kinh phí thực hiện hơn 140 tỉ đồng, do UBND các quận, huyện làm chủ đầu tư.

Theo chỉ đạo của UBND TP, tùy theo tình hình thực tế của từng quận, huyện sẽ bố trí tái định cư cho người dân ở nơi phù hợp nhưng phải ưu tiên tái định cư tại chỗ, cự ly di chuyển ngắn để người dân có thể sản xuất trên đất cũ với ngành nghề đã làm trước đó. Tất cả hộ dân di dời đều được miễn tiền sử dụng đất. Riêng các hộ dân phải di dời để phòng tránh bão ở xã đảo Thạnh An, H.Cần Giờ sẽ được nhà nước cấp đất để xây dựng nhà ở. Ngoài ra, tất cả hộ dân đều được đền bù, hỗ trợ di dời theo quy định.

Đình Sơn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.