Di dời, hủy nổ quả đạn pháo nặng 117 kg trong vườn nhà dân

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
24/07/2020 16:32 GMT+7

Một quả đạn pháo lớn, đường kính 203 mm, nặng 117 kg, chứa thuốc nổ tiêu chuẩn của vũ khí hải quân dành cho mục đích xuyên thiết giáp, vừa được di dời ra khỏi vườn nhà dân và hủy nổ an toàn ở Quảng Trị.

Ngày 24.7, Dự án RENEW/NPA (hoạt động trong lĩnh vực khảo sát, rà phá bom mìn sau chiến tranh ở Quảng Trị) cho hay vừa hoàn tất việc di dời và hủy nổ 1 quả đạn pháo lớn được phát hiện trong nhà dân.
Mấy ngày trước, ông Hoàng Thiện (50 tuổi, trú thôn Trí Tiến, xã Gio Sơn, H.Gio Linh) đang bồi đắp đất cho khu vườn của mình thì phát hiện quả đạn pháo hạm ở độ sâu 1,5 m. Ông Thiện liều lĩnh di chuyển quả pháo đến gần nhà hơn, bất chấp mối nguy hiểm từ vật liệu nổ. Vị trí nơi ông Thiện để quả pháo chỉ cách sân nhà ông hơn 1 m.

Đội hủy nổ bom mìn lưu động số 1 của Dự án RENEW/NPA xử lý hủy nổ quả đạn pháo

ẢNH: HIỀN NGÔ

Nhân viên khảo sát phi kỹ thuật của Dự án RENEW/NPA đã giải thích cho gia đình ông Thiện về mối nguy hiểm này. Ngày 23.7, Đội hủy nổ bom mìn lưu động số 1 của dự án đã tiến hành di dời quả đạn pháo ra khỏi vườn nhà ông Thiện và hủy nổ an toàn sau đó.
Cán bộ RENEW/NPA xác nhận đây là loại đạn pháo có đường kính 203 mm, nặng 117 kg. Quả đạn pháo chứa thuốc nổ hạng D (Explosive D) - loại thuốc nổ tiêu chuẩn của vũ khí hải quân dành cho mục đích xuyên thiết giáp. Nếu chẳng may phát nổ, mức độ tàn phá của quả đạn pháo này sẽ rất kinh khủng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.