Di dời dân sống gần nhà máy xử lý rác thải

25/05/2019 08:23 GMT+7

21 hộ dân có nhà ở cách hàng rào Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt Nghĩa Kỳ Tư Nghĩa (Quảng Ngãi) dưới 1.000 m thuộc diện phải di dời, tái định cư.

Ngày 24.5, tại buổi đối thoại với người dân thôn An Hội Nam 2, xã Nghĩa Kỳ, đại diện UBND H.Tư Nghĩa (Quảng Ngãi) cho biết qua rà soát có 21 hộ dân có nhà ở cách hàng rào Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt Nghĩa Kỳ dưới 1.000 m thuộc diện phải di dời, tái định cư.
Kết quả xét nghiệm, phân tích 28 mẫu nước giếng đào và giếng khoan của các hộ dân sống quanh khu vực nhà máy thì chỉ có 3 mẫu nước đạt quy chuẩn, 25 mẫu không đạt yêu cầu.
Như Thanh Niên đã phản ánh, đầu tháng 7.2018, bức xúc trước việc mùi hôi thối bốc ra nồng nặc từ khu vực bãi xử lý rác thải Nghĩa Kỳ, người dân sống quanh khu vực đã chặn xe rác nên hoạt động thu gom rác tại TP.Quảng Ngãi và các huyện: Tư Nghĩa, Sơn Tịnh và Nghĩa Hành bị ngưng trệ cho đến nay.
* Ngày 24.5, Công ty CP môi trường đô thị Đà Nẵng cho biết lò đốt rác thải y tế tại bãi rác Khánh Sơn (P.Hòa Khánh Nam, Q.Liên Chiểu) hiện hoạt động cầm chừng để hạn chế khói, không tăng đến 100% công suất (1 tấn/ngày). Theo UBND P.Hòa Khánh Nam, xung quanh khu vực bãi rác Khánh Sơn hiện có 1.700 hộ dân chịu ảnh hưởng ô nhiễm từ mùi hôi, nước rỉ rác nhiều năm qua.
 
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.