Đi chơi dịp 20.11, một học sinh thiệt mạng

21/11/2015 07:53 GMT+7

Sau khi đi thăm thầy cô nhân ngày Nhà giáo VN (20.11), em Nguyễn Xuân Phú cùng bạn bè đi đò ngang vượt phá Tam Giang dạo chơi chẳng may té xuống nước thiệt mạng.

Sau khi đi thăm thầy cô nhân ngày Nhà giáo VN (20.11), em Nguyễn Xuân Phú cùng bạn bè đi đò ngang vượt phá Tam Giang dạo chơi chẳng may té xuống nước thiệt mạng.

Khoảng 11 giờ 30 ngày 20.11, sau khi đi thăm thầy cô nhân ngày Nhà giáo VN (20.11), em Nguyễn Xuân Phú (15 tuổi, học sinh lớp 9) và em Đặng Thị Phi (HS lớp 8) cùng 23 học sinh khác của Trường THCS Nguyễn Đình Anh (xã Quảng Lợi, H.Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên-Huế) đi đò ngang vượt phá Tam Giang dạo chơi ở khu vực biển Quảng Ngạn (xã Quảng Ngạn, H.Quảng Điền).
Khi các em dạo chơi nghịch nước, do bất cẩn em Phú và em Phi bị sóng biển cuốn ra xa bờ. Ngay khi hay tin, người dân thôn Tân Mỹ BC (xã Quảng Lợi) đã tổ chức cứu nạn nên cứu sống em Phi; riêng em Phú người dân phải dùng lưới cau rà soát trên biển; đến khoảng 13 giờ 40 bà con đã vớt được thi thể em Phú và bàn giao cho gia đình lo hậu sự.
 
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.