Đi chợ biên giới mùa dịch

25/04/2021 05:43 GMT+7

Một điểm trao đổi hàng hóa đặc biệt chỉ với 1 chiếc bàn và 2 hàng dây căng ngang để người dân giữ khoảng cách khi giao dịch ngay trên đường biên giới giữa Việt Nam và Campuchia.

Đó là điểm trao đổi hàng hóa ở khu vực cửa khẩu quốc tế Thường Phước (H.Hồng Ngự, Đồng Tháp). Tại đây, việc trao đổi hàng hóa giữa người dân hai nước diễn ra một cách nhanh gọn nhất nhưng tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 dưới sự giám sát của Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Thường Phước.
Phiên chợ diễn ra từ 6 - 18 giờ hằng ngày. Lực lượng biên phòng bố trí một chiếc bàn nằm giữa đường biên giới để người dân hai nước đặt hàng hóa và tiền lên để giao dịch. Tất cả hàng hóa và tiền khi giao dịch đều được phun khử trùng ngay trên chiếc bàn này.
Những mặt hàng được trao đổi cũng đa dạng, từ rau củ quả, lương thực, quần áo, khẩu trang và đồ gia dụng... Việc trả giá và thanh toán cũng diễn ra nhanh gọn sau 2 hàng dây được căng ngang giữa đường biên giới hai nước.
Đại úy Nguyễn Trường Giang, cán bộ thuộc Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Thường Phước, cho biết do nhu cầu thiết yếu của người dân hai nước mà Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Đồng Tháp và các lực lượng liên ngành đã bàn bạc và quyết định mở điểm trao đổi hàng hóa tại cửa khẩu này từ giữa tháng 3.2021.
Đi chợ biên giới mùa dịch1

Tiền được phun khử khuẩn trước khi giao dịch

Đi chợ biên giới mùa dịch2

Tại đây phần lớn là hàng hóa, nhu yếu phẩm được người dân Việt Nam bán cho người Campuchia

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Đi chợ biên giới mùa dịch3

Hàng hóa và tiền được đặt lên bàn, phun khử trùng khi mua bán giữa người dân hai nước

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Đi chợ biên giới mùa dịch4

Tuân thủ khoảng cách khi giao dịch

Đi chợ biên giới mùa dịch5

Việc mua bán trao đổi diễn ra ngay trên đường biên giới được ngăn cách bởi 2 hàng dây

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Đi chợ biên giới mùa dịch6

Mọi hoạt động trao đổi mua bán được lực lượng bộ đội biên phòng giám sát nghiêm ngặt

Đi chợ biên giới mùa dịch7

Lực lượng hải quan và biên phòng kiểm tra một xe chở hàng hóa giao dịch tại cửa khẩu quốc tế Thường Phước

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Sáng 25.4: Không ca mắc Covid-19 mới, gần 199.000 người được tiêm vắc xin

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.