Đi bộ hàng chục km để ăn trộm bò

12/10/2017 17:57 GMT+7

Nguyễn Minh Hiệp khai nhận đã đi bộ 15 km từ nhà đến khu vực xã Ia Lang (H.Đức Cơ, Gia Lai) để ăn trộm bò của gia đình ông Tập rồi tiếp tục đi bộ hàng chục km cất giấu bò ở nơi khác.

Ngày 12.10, Công an H.Đức Cơ cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với nghi phạm Nguyễn Minh Hiệp (32 tuổi, trú xã Ia Krel, Đức Cơ) về hành vi trộm cắp tài sản.
Trước đó, sáng 5.10, ông Lê Đào Tập (trú thôn Yít Yẻh, xã Ia Lang, H.Đức Cơ) đến trình báo cơ quan công an về việc mất con bò đực trị giá 25 triệu đồng.
Nhận được tin báo, cơ quan công an đã tiến hành điều tra và khoanh vùng đối tượng. Đến trưa cùng ngày, cơ quan chức năng đã bắt quả tang nghi phạm Hiệp khi đang chở bò đi tiêu thụ.
Tại cơ quan điều tra, Hiệp khai nhận khoảng 23 giờ ngày 4.10, Hiệp đi bộ hơn 15 km từ nhà đến khu vực xã Ia Lang để đi ăn trộm.
Khi phát hiện chuồng bò của gia đình ông Tập, Hiệp liền lẻn vào dắt con bò đực to nhất rồi tiếp tục đi bộ hàng chục km cất giấu bò tại nhà rẫy ở thôn Thanh Tân (xã Ia Krel).
Ngoài vụ này, Hiệp còn khai nhận đã thực hiện nhiều vụ trộm bò trên địa bàn.
Nguyễn Minh Hiệp từng có 2 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản” vào năm 2003 và “Cướp tài sản” vào năm 2010.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.