Đến hết ngày 15.4, TP.HCM ngừng nhận người cai nghiện tự nguyện

08/04/2020 08:37 GMT+7

Từ nay đến hết ngày 15.4, TP.HCM ngừng nhận người cai nghiện tự nguyện, sau đó nếu không có chỉ đạo mới thì sẽ tiếp nhận.

Ngày 7.4, Giám đốc Sở LĐ-TB-XH TP.HCM Lê Minh Tấn cho biết các cơ sở cai nghiện do Sở LĐ-TB-XH và lực lượng Thanh niên xung phong TP quản lý vẫn tiếp nhận người nghiện ma túy để giảm nguy cơ mất an ninh trật tự.
TP.HCM có 12 cơ sở với khoảng 12.000 người nghiện, trong đó 82% nghiện ma túy tổng hợp, 45% có tiền án, tiền sự, khoảng 70% người dưới 30 tuổi. Cả nước có 250.000 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý thì TP có 25.000 người, ngoài số người nghiện đang được cai nghiện tập trung thì còn 13.000 người ngoài xã hội đang được giáo dục tại cộng đồng 6 - 12 tháng, nếu không từ bỏ thì phải cai nghiện tập trung.
Từ nay đến hết ngày 15.4, TP.HCM ngừng nhận người cai nghiện tự nguyện, sau đó nếu không có chỉ đạo mới thì sẽ tiếp nhận. Ngoài ra, TP cũng dừng hoạt động thăm gặp, dừng tiếp nhận tài trợ, viện trợ của tổ chức từ thiện.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.