Đem bình rượu cần đãi bạn, bị vợ đâm chết

22/11/2016 14:15 GMT+7

Trong lúc cự cãi về việc chồng đem bình rượu cần của gia đình đãi bạn, một người phụ nữ ở Nghệ An đã cầm dao đâm chồng tử vong .

Ngày 22.11, Công an huyện Quế Phong (Nghệ An) đang tạm giữ chị Lô Thị Luân (30 tuổi, ngụ tại xã Tri Lễ, huyện Quế Phong) để điều tra về hành vi giết người.
Theo thông tin ban đầu, chiều 21.11, anh Lô Văn Thành (31 tuổi, chồng chị Luân) rủ bạn về nhà nhậu. Khoảng 15 giờ chiều cùng ngày, khi trở về nhà, chị Tâm  thấy anh Thành đem bình rượu cần gia đình để dành lâu nay ra tiếp bạn và xảy ra cự cãi, dẫn đến xô xát.
Trong lúc xô xát, chị Luân vớ được con dao, rồi đâm trúng vào hông trái của chồng. Thấy anh Thành gục trên vũng máu, chị Luân vội vàng hô hoán người thân đưa chồng vào bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, anh Thành không qua khỏi.
Con dao tang vật Ảnh Khánh Trung
Nhận được tin báo, Công an huyện Quế Phong nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra vụ việc. Chị Luân bị công an bắt giữ ngay sau đó. 
Bước đầu, chị Luân thừa nhận hành vi phạm tội và cho biết do bực tức vì chồng thường xuyên rượu chè, ít quan tâm tới gia đình.
Ông Lô Văn Thu, Phó trưởng Công an xã Tri Lễ, cho biết hai vợ chồng anh Thành kết hôn hơn 10 năm trước và đã có với nhau 2 người con. Thời gian qua, giữa hai vợ chồng thường xảy ra mâu thuẫn, cãi vã nhau.

tin liên quan

Xô xát, đâm chết chồng cũ
(TNO) Tối 7.10, Công an tỉnh Bình Dương đã tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Thắm (31 tuổi, ngụ Bình Dương) liên quan đến vụ án mạng tại quán cà phê Ấn Tượng nằm trên quốc lộ 13 (khu phố 6, phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, Bình Dương).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.