Đề xuất thành lập Ủy ban Lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn

09/06/2013 03:10 GMT+7

Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam ngày 8.6 cho biết tỉnh vừa kiến nghị Bộ trưởng Bộ TN-MT tham mưu Chính phủ thành lập Ủy ban Lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn, nhằm làm cơ sở quản lý tốt nguồn tài nguyên nước lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn.

Hiện nay, việc quản lý lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn ở Quảng Nam đang tồn tại 2 ban nhưng thiếu hiệu quả, trong khi thực tế phát sinh những “tranh chấp” liên quan đến nguồn nước giữa các chủ đầu tư trên hệ thống thủy điện bậc thang với địa phương quản lý địa bàn vùng hạ lưu (Quảng Nam, Đà Nẵng).

Cụ thể, từ năm 2005, Bộ NN-PTNT đã lập Ban Quản lý (BQL) quy hoạch lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn (gồm lãnh đạo bộ, Cục Thủy lợi và lãnh đạo, ngành chức năng tỉnh Quảng Nam, TP.Đà Nẵng). Ở cấp tỉnh, từ năm 2006 Quảng Nam cũng lập BQL điều hành lồng ghép các dự án về nguồn nước lưu vực sông Vu Gia, sau đổi thành BQL điều hành phát triển lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn. Tuy nhiên, cả 2 ban này hoạt động chưa hiệu quả vì thiếu quy định chức năng, nhiệm vụ cụ thể; biên chế cán bộ và nguồn kinh phí thường xuyên từ ngân sách cũng không có, chủ yếu kiêm nhiệm... Thậm chí, đối chiếu với quy định quản lý lưu vực sông (theo Nghị định số 120/2008/NĐ-CP của Chính phủ), UBND tỉnh Quảng Nam cho rằng cả 2 ban này đều “không còn hiệu lực pháp lý”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.