Đề xuất khen thưởng 'người hùng thầm lặng' chặn đứng thảm họa tàu lửa lao xuống Cầu Ghềnh

23/03/2016 16:19 GMT+7

Ban thi đua khen thưởng tỉnh Đồng Nai đã thẩm định hồ sơ và đề xuất chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai khen thưởng ông Huỳnh Ngọc Hoàng, người hùng thầm lặng chặn đứng thảm họa tàu lửa lao xuống Cầu Ghềnh.

Ban thi đua khen thưởng tỉnh Đồng Nai đã thẩm định hồ sơ và đề xuất chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai khen thưởng ông Huỳnh Ngọc Hoàng, người hùng thầm lặng chặn đứng thảm họa tàu lửa lao xuống Cầu Ghềnh.

Ông Huỳnh Ngọc Hoàng, người kịp thời báo tin cho 3 nhân viên đương sắt ngăn không cho đoàn tàu từ ga Sóng Thần lao xuống sông Đồng Nai khi sự cố sập cầu Ghềnh vừa xảy vài phút trước đó - Ảnh: Xuân ĐứcÔng Huỳnh Ngọc Hoàng, người kịp thời báo tin cho 3 nhân viên đương sắt ngăn không cho đoàn tàu từ ga Sóng Thần lao xuống sông Đồng Nai khi sự cố sập cầu Ghềnh vừa xảy vài phút trước đó - Ảnh: Xuân Đức
Chiều 23.3, bà Đặng Thanh Thủy, Trưởng Ban thi đua khen thưởng tỉnh Đồng Nai, cho biết đã thẩm định hồ sơ và đề xuất chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai khen thưởng ông Huỳnh Ngọc Hoàng (47 tuổi, ngụ ấp Tân Mỹ, phường Bửu Hòa, TP.Biên Hòa, Đồng Nai), “Người hùng thầm lặng chặn đứng thảm họa tàu lửa lao xuống Cầu Ghềnh”.
Trả lời Thanh Niên, bà Thủy cho biết sau khi báo chí thông tin, Ban thi đua khen thưởng tỉnh đã cử cán bộ xuống tiếp xúc với ông Hoàng, thẩm định hồ sơ và tham mưu đề xuất khen thưởng xứng đáng cho ông Hoàng.
“Việc làm có ý nghĩa của của ông Hoàng rất đáng biểu dương, rất cần được tôn vinh nhân rộng để lan tỏa phong trào người tốt, việc tốt”, bà Thủy nói.
Thư Thanh Niên đã thông tin, ngày 20.3, ông Huỳnh Ngọc Hoàng chính là nhân chứng đầu tiên và cũng là người kịp thời báo tin cho 3 nhân viên đương sắt ngăn không cho đoàn tàu từ ga Sóng Thần lao xuống sông Đồng Nai khi sự cố sập cầu Ghềnh vừa xảy vài phút trước đó.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.