Đề xuất dành 210.000 tỉ đồng cho sữa học đường

01/10/2013 02:20 GMT+7

Ngày 30.9, ông Nguyễn Trọng An, Phó cục trưởng Cục Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em VN, Bộ LĐ-TB-XH, cho biết Bộ LĐ-TB-XH đang hoàn thiện đề án chương trình Sữa học đường trình Chính phủ phê duyệt.

Chương trình dự kiến triển khai tại 62 huyện nghèo, cung cấp sữa cho các trẻ mầm non tiểu học. Mỗi trẻ được uống sữa 2 lần/ngày tại lớp học, với mục tiêu giúp cải thiện cân nặng, chiều cao; giảm bất bình đẳng về điều kiện dinh dưỡng giữa trẻ vùng nghèo với các vùng có điều kiện kinh tế cao hơn. Ông An cho biết ước khoảng 2 triệu trẻ sẽ tham gia chương trình. Kinh  phí đề xuất từ nguồn ngân sách T.Ư và địa phương, nguồn xã hội hóa, tổng cộng khoảng 210.000 tỉ đồng nếu thực hiện liên tục từ 2014 - 2020.

Liên Châu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.